TPO - Iran được cho là đã yêu cầu Qatar, Ả-rập Xê-út và Oman gây sức ép với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thúc giục ông tận dụng tầm ảnh hưởng của mình với Israel để ngừng bắn ngay lập tức với Iran. Đổi lại, Iran sẽ linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
TPO - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cử bộ trưởng ngoại giao đến Mátxcơva hôm 17/4 với một lá thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin để tóm tắt cho Điện Kremlin về các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.
TPO - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết, ông không "quá lạc quan hay bi quan" về các cuộc đàm phán với Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Phát biểu này dường như nhằm hạ thấp kỳ vọng ngày càng tăng của công chúng về một thỏa thuận giữa hai nước.
TPO - Iran và Mỹ cho biết đã tổ chức các cuộc đàm phán "tích cực" và "mang tính xây dựng" tại Oman hôm 12/4. Hai bên đồng ý sẽ họp lại vào tuần tới để giải quyết chương trình hạt nhân đang leo thang của Tehran, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận.
TPO - Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo Mỹ và Iran đã sẵn sàng bắt đầu đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết các cuộc thảo luận ở Oman sẽ diễn ra với hình thức gián tiếp.
TPO - Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng làm mọi cách có thể để giúp giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Iran xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Trước đó, Mỹ yêu cầu Iran ký kết thỏa thuận hạt nhân hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị ném bom.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đang có một nỗ lực làm sai lệch thông tin nhằm gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine, tạo ra "sự hỗn loạn" ở nước này để lật đổ chính quyền.
TPO - Thỏa thuận bao gồm nhiều hoạt động kinh tế khác nhau từ dầu mỏ và khai thác mỏ đến thúc đẩy hoạt động công nghiệp ở Iran, cũng như giao thông vận tải và hợp tác nông nghiệp.
TPO - Đêm 8/1 (giờ Việt Nam), trong bài phát biểu được truyền hình toàn quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Mỹ sẽ ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung đối với chế độ Iran”. Trong khi đó, Nhật Bản tạm đóng cửa Đại sứ quán tại Iraq.
TPO - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua, 27/9, tuyên bố Mỹ đã đề nghị dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chống lại Tehran để mở ra cơ hội đàm phán giữa hai nước.
TPO - Trong giờ giải lao của cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra vào chiều 25/8, các ống kính chĩa vào Thủ tướng Anh Boris Johnson khi ông chúc mừng chủ nhà Pháp đã xử lý rất tốt bữa tối căng thẳng của ngày hôm trước.
TPO - Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt vừa trình kế hoạch đối phó với Iran lên quốc hội, sau cuộc họp của ủy ban xử lý các tình huống khẩn cấp của chính phủ để tìm lối thoái cho vụ tàu chở ầu Stena Impero của nước này bị Iran tịch thu.
TPO - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015.
TPO - Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm 6/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Tehran là "hành động khủng bố".
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/7 đã kêu gọi Iran dừng toàn bộ các hoạt động làm giàu Urani. Mỹ đồng thời cũng cam kết đàm phán một thỏa thuận mới và toàn diện với Iran nhằm giải quyết mối đe dọa từ nước này đối với an ninh và hòa bình thế giới.
TPO - Iran ngày 1/7 tuyên bố lượng uranium được làm giàu đã vượt ngưỡng cho phép được nêu trong thỏa thuận quốc tế; điều này làm dấy lên lo ngại Iran có khả năng sẽ chế tạo được vũ khí hạt nhân.
TP - Sau 10 ngày tới, Iran sẽ bỏ giới hạn dự trữ và làm giàu urani theo quy định của thỏa thuận hạt nhân mà nước này đạt được với các cường quốc thế giới, phát ngôn viên cơ quan năng lượng nguyên tử Iran hôm qua tuyên bố, trong bối cảnh Mỹ cáo buộc Iran gây ra vụ tấn công 2 tàu chở dầu trên vịnh Oman.
TPO - Ngày 2/6, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif khẳng định việc thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với các cường quốc thế giới hồi năm 2015 là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính quyền Mỹ.