Trường đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển bổ sung đợt 2 nhiều ngành từ 18,1 điểm
TPO - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đợt 2 cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.
TPO - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đợt 2 cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.
TP - Ngay sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, một số trường đại học (ĐH) từ công lập tới trường tư thục đã công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung; có trường có số lượng nguyện vọng đăng kí “khủng”.
TPO - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa bổ sung tiêu chí phụ đối với mức điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (PT 100) và phương thức sử dụng kết quả thi Đánh giá Năng lực HSA (PT 401).
TPO - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB), lấy điểm chuẩn từ 24,2 đến 25,72, ngành Kinh tế quốc tế cao nhất.
TPO - Với số nguyện vọng đặt vào trường tăng cao, điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Tài chính – Marketing đồng loạt tăng so với năm trước.
TPO - Chiều 22/8, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2025 từ 23 đến 28,83, trong đó ngành Thương mại điện tử lấy cao nhất.
TPO - Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20 điểm cho 19 ngành đào tạo với 50 chuyên ngành.
TPO - Trước giờ công bố điểm chuẩn, nhiều trường đại học tại TP. HCM phát đi cảnh báo đối với phụ huynh và thí sinh cần cảnh giác trước những thông tin giả mạo thông tin trúng tuyển, học bổng nhằm lừa tiền thí sinh, phụ huynh.
TPO - Trưa 22/8, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM, Trường ĐH Gia Định… đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2025.
TP - Số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển tương đương với chỉ tiêu tuyển sinh nên gần như không có ai trượt đại học (ĐH), chỉ là trúng tuyển trường nào.
TPO - Thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, nhiều trường đại học lùi thời gian công bố điểm chuẩn cho thí sinh.
TPO - Tài xế xe buýt 'nhái' rượt hành khách trên QL1; Google lộ dữ liệu nghiêm trọng; Người mẹ vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 20/8/2025.
TPO - Hôm nay (16/8), Bộ GD&ĐT tiến hành lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2025 trên toàn quốc. Quá trình lọc ảo chung diễn ra 6 lần và kết thúc lúc 17h ngày 20/8.
TPO - Mùa tuyển sinh năm 2025, từ ngày 17 – 20/8, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cùng các cơ sở đào tạo khác thực hiện nhiệm vụ lọc ảo 6 lần liên tiếp.
TPO - Chiều 6/8, Đại học Y Dược TPHCM chính thức công bố kết quả rà soát hồ sơ thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế. Kết quả, có hơn 300 thí sinh không đủ điều kiện để được cộng điểm xét tuyển.
TPO - Trong khi các trường tốp đầu có điểm sàn nhiều nhóm ngành đến 24,5 thì lại có những trường chỉ lấy 12 điểm cho hầu hết các ngành.
TPO - Điểm chuẩn khó đoán, mỗi trường có một cách quy đổi điểm khác nhau khiến việc đặt nguyện vọng làm không ít thí sinh bối rối và “đau tim”. Các em càng phải cân đo giữa mơ ước và thực tế điểm thi để chọn ngành, chọn trường.
TPO - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, đồng loạt các trường đại học cũng công bố điểm sàn. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán điểm sàn sẽ tăng do “mưa điểm 10” thì hầu hết các trường lại giảm điểm sàn, thậm chí có trường điểm sàn tụt từ 4 - 6 điểm so với năm trước.
TP - Tuyển sinh đại học (ĐH) năm nay có nhiều điểm khác biệt so với năm trước như xét tuyển cùng đợt, phổ điểm giữa các tổ hợp có độ chênh lệch lớn… Những điểm này tác động như thế nào đến tuyển sinh?
TPO - Trường đại học Ngoại thương công bố kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tiếp nhận thí sinh từ các trường dự bị dù chưa có điểm chuẩn.