TPO - Ngày 21/10, Lực lượng Phản ứng nhanh Sudan (RSF) thông tin đã phóng tên lửa dẫn đường bắn hạ một máy bay vận tải Antonov của Ai Cập do nhầm lẫn rằng đây là máy bay quân sự.
TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 22/10 thừa nhận 1 chiếc xe tăng của quân đội nước này đã “vô ý” khai hỏa và bắn trúng một đồn quân sự của Ai Cập.
TPO - Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh An (SN 1998, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
TPO - Cuối ngày 20/4, một máy bay chiến đấu của Nga bắn nhầm vào thành phố Belgorod gần Ukraine, gây ra một nổ lớn và làm hư hỏng nhiều toà nhà, Tass dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
TPO - Ngày 19/5, Israel đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi xác định nhầm mối đe dọa ở khu vực gần biên giới với Li-băng, Bộ Quốc phòng Israel thông báo.
TPO - Lực lượng Mỹ do nhầm lẫn đã nổ súng vào 11 nhà dân ở quận Basirma của Iraq trong cuộc tập trận quân sự, chính quyền địa phương cho biết hôm 10/5.
TPO - Đám đông biểu tình đã ném đá và đốt lửa ở khu vực quanh một doanh trại của quân đội thuộc vùng đông bắc Ấn Độ sau khi lực lượng vũ trang bắn chết nhầm 14 thường dân.
TPO - Một chiếc xe tăng của Israel đã vô tình bắn vào Dải Gaza trong một cuộc tập trận quân sự, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố.
TPO - Bộ Ngoại giao Azerbaijan thông báo vào cuối ngày 9/11 rằng các lực lượng của họ đã "vô tình" bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-24 của Quân đội Nga khi đang bay trên lãnh thổ Azerbaijan
TPO - Truyền thông Nga dẫn một số nguồn tin quân sự nước này cho biết, một máy bay quân sự của chính nước này dường như đã bắn rơi chiếc Su-30SM khi đang diễn tập vào ngày 23/9.
TPO - Quân đội Ethiopia thừa nhận họ đã bắn nhầm một chiếc máy bay Kenya chở hàng y tế và viện trợ nhân đạo (phòng chống dịch COVID-19) vì tưởng máy bay này chuẩn bị tấn công tự sát, khiến tất cả 6 người trên khoang thiệt mạng, hãng tin quốc tế Anadolu Agency (trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin ngày 9/5.
TP - Sau khi Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine khiến 176 người thiệt mạng, ngày 12/1, hàng nghìn người biểu tình ở thủ đô Tehran, đòi nhà lãnh đạo tối cao từ chức. Trong khi đó, phía Israel tuyên bố đã cung cấp thông tin tình báo cho Mỹ ám sát tướng Quassem Soleimani.
TPO - Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk cho biết nước này sẽ bồi thường khoảng 8.350 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay 8/1.
TPO - Dữ liệu thu được từ hệ thống S-400 cho thấy máy bay quân sự Israel buộc phải chịu trách nhiệm cho vụ trinh sát cơ Il-20 Nga bị bắn nhầm ở Syria, theo Bộ Quốc phòng Nga.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 tuyên bố tên lửa S-200 của Syria bắn trúng máy bay trinh sát Il-20 của Nga ở ngoài khơi Syria ban đầu nhằm vào máy bay chiến đấu F-16 của Israel.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết Tel Aviv sẽ tiếp tục chiến dịch tại Syria sau vụ trinh sát cơ Il-20 của Nga bị bắn nhầm tại tỉnh Latakia.
TPO - Edy Cohen – chuyên gia thuộc Đại học Bar-Ilan (Israel) cho rằng mối quan hệ giữa Moscow và Tel Aviv sẽ được cải thiện sau sự cố Syria bắn nhầm trinh sát cơ Nga Il-20.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng sai sót của hệ thống nhận dạng bạn-thù (IFF) là nguyên nhân dẫn đến sự cố "quân ta bắn quân mình" hi hữu, khi trinh sát cơ Il-20 Nga bị bắn nhầm hôm 17/9 ở Syria.