THẾ GIỚI 24H: Ukraine bồi thường cho gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay

 Động cơ của chiếc Boeing 737-800 xấu số tại hiện trường rơi máy bay. Ảnh: EPA.
Động cơ của chiếc Boeing 737-800 xấu số tại hiện trường rơi máy bay. Ảnh: EPA.
TPO - Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk cho biết nước này sẽ bồi thường khoảng 8.350 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay 8/1.

Tổng thống Ukraine đã đề nghị Tehran cho phép đưa thi thể của 11 nạn nhân người Ukraine về nước trước ngày 19/1, đồng thời cho hay các nhà ngoại giao Ukraine đã thảo ra danh sách các bước sẽ được tiến hành để giải quyết vấn đề bồi thường. Iran nhất trí với Ukraine về vấn đề này. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk cho biết nước này sẽ bồi thường khoảng 8.350 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng. UIA cũng sẽ bồi thường cho gia đình của các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh này


Nhiều loạt tên lửa bắn vào một căn cứ ở Iraq có lính Mỹ hôm 12/1 làm ít nhất 4 lính ở đây bị thương theo các nguồn tin quân sự. Reuters trích nguồn tin quân sự nói ít nhất tám phát tên lửa được bắn vào đường băng căn cứ quân sự Al-Balad cách Baghdad khoảng 80 km về phía bắc. Trước đó, quân đội Iraq cho biết hai căn cứ quân sự tại nước này bị bắn phá bởi 22 tên lửa của Iran trong khoảng thời gian từ 1h45-2h15 ngày 8/1. Các vụ tấn công này không gây ra thương vong gì.


Một tay súng đã tẩu thoát sau khi bắn 5 người tại một bữa tiệc ở bang Colorado, Mỹ - cảnh sát cho biết.  3 trẻ em, 2 người lớn đã được đưa tới bệnh viện với các vết thương nặng sau vụ xả súng xảy ra ở Aurora – theo sở cảnh sát thành phố. Cảnh sát cho rằng vụ việc xảy ra trong một bữa tiệc tại dãy căn hộ gần ngã 3 sầm uất của đại lộ Iliff và đường Buckley.


Giữa làn sóng biểu tình ở thủ đô Tehran, phiến quân Iran Basij đã biểu tình trước đại sứ quán Anh hôm 12/1 yêu cầu cơ quan này đóng cửa. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Đại sứ Anh tại Iran Robert Macaire bị bắt giữ ở cuộc biểu tình ở Tehran một ngày trước đó. Cuối cùng, Đại sứ Macaire đã được thả tự do sau hơn một giờ. "Việc bắt giữ đại sứ chúng tôi tại Tehran mà không có căn cứ hoặc giải thích là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab tuyên bố hôm 11/1.


Ngày 12/1, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã tới Oman dự lễ viếng Quốc vương Qaboos bin Said, người vừa qua đời hôm 10/1, hưởng thọ 79 tuổi. Lễ viếng diễn ra tại Cung điện Alam ở thủ đô Muscat với sự tham dự của Quốc vương Kuwait, Quốc vương Qatar, Quốc vương Bahrain, Hoàng Thái tử Abu Dhabi, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thái tử Charles...


Ngày 12/1, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung kêu gọi Iran quay trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân 2015 với các cường quốc thế giới và kiềm chế vi phạm thêm. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thống nhất tiếp tục nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JPCOA).


Ngày 12/1, giới chức CHDC Congo cho biết 30 binh sĩ đã thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong chiến dịch mới nhất nhằm truy quét các tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), nhóm vũ trang thực hiện nhiều vụ khủng bố ở miền Đông nước này nhiều năm qua. Người phát ngôn quân đội CHDC Congo tại vùng Beni, ông Mak Hazukai, cho biết thêm quân đội đã tiêu diệt khoảng 40 tay súng ADF, trong đó có 5 chỉ huy, đồng thời tịch thu nhiều vũ khí và đạn dược.


Một nghị sĩ Iraq cho biết Baghdad đang cân nhắc mua hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga giữa những lo ngại Mỹ có thể ngừng hỗ trợ Iraq. Bộ Quốc phòng Iraq và Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

MỚI - NÓNG