Mang súng tìm đối thủ nhưng bắn nhầm người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh An (SN 1998, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, lúc 18 giờ ngày 21/5, An rủ Đặng Hoàng Phong (SN 2006, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh) cùng một số đối tượng khác mang theo nhiều dao tự chế và 2 khẩu súng đi tìm một người tên Thương để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Mang súng tìm đối thủ nhưng bắn nhầm người ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Minh An.

Khi đến khu vực nhà của Thương tại khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, do không biết nhà nên nhóm của An đi vào trong hẻm tìm thì thấy anh L.T.P (SN 1989, ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) trong nhà. An và những người trong nhóm tưởng anh P là Thương nên An đã dùng súng bắn trúng vào tay phải anh P gây thương tích.

Biết mình đã bắn nhầm người nên nhóm của An nhanh chóng rời khỏi hiện trường và tiếp tục đi tìm Thương. Trên đường đi, nhóm của An đã dùng dao chém làm vỡ kính cửa sổ của một nhà dân và tiếp tục dùng súng bắn vào một quán nước gần đó làm nhiều người hoảng hốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Minh An để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Đặng Hoàng Phong để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG