Quân đội Azerbaijan 'vô tình' bắn rơi trực thăng Mi-24 của Nga
TPO - Bộ Ngoại giao Azerbaijan thông báo vào cuối ngày 9/11 rằng các lực lượng của họ đã "vô tình" bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-24 của Quân đội Nga khi đang bay trên lãnh thổ Azerbaijan
Bộ ngoại giao Azerbaijan chính thức thừa nhận họ đã bắn hạ chiếc Mi-24 này của Nga và nói rằng đó là một "sự cố tình cờ".
Theo tuyên bố của Bộ ngoại giao, “Azerbaijan gửi lời xin lỗi tới Nga liên quan đến vụ việc bi thảm này”, và đề nghị trả tiền bồi thường.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết các lực lượng Azerbaijan đã quyết định nổ súng do giao tranh với phe ly khai Armenia ngày càng gia tăng.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay trực thăng quân sự Mi-24 của Nga có số đuôi RF-91855 đã bị bắn rơi ở Armenia, gần biên giới với Azerbaijan, khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
“Vào khoảng 17 giờ 30 phút theo giờ Mátxcơva, một chiếc trực thăng Mi-24 của Nga đã bị bắn bởi một hệ thống phòng không cơ động trên mặt đất, khi đi cùng một đoàn xe của căn cứ quân sự số 102 của Nga trên lãnh thổ của Cộng hòa Armenia, trên không phận gần khu định cư Yeraskh của người Armenia gần biên giới với Cộng hòa tự trị Nakhchivan (Cộng hòa Azerbaijan) ”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
“Hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, một người khác bị thương vừa phải về căn cứ không quân ở quê hương,” Bộ cho biết thêm.
ELINT News cũng đã phát hành một đoạn video ngắn cho thấy khoảnh khắc chiếc trực thăng Mi-24 của Nga bị hệ thống phòng không di động bắn trúng:
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ video cho thấy các phi công thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga điều khiển những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 thể hiện các kỹ năng cực khó trên bầu trời, trong đó có cảnh Su-57 phóng tên lửa khi đang ở trong tình trạng leo dốc gần như thẳng đứng. Su-57 là máy bay chiến đấu tiên tiến có thể bay thẳng lên bầu trời ngay sau khi cất cánh, nhờ động cơ mạnh mẽ và hệ thống điều khiển hiện đại.
TPO - Camera SWIR (hồng ngoại sóng ngắn) mới nhất có khả năng 'nhìn' xuyên tuyết và mọi lớp ngụy trang đã được các chuyên gia của Hải quân Nga đã thử nghiệm trong chuyến thám hiểm gần đây ở Bắc Cực.
TPO - Ngày 19/4, Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng ông đã chuẩn bị cho việc đưa tàu chiến ra Biển Đông để “thực thi yêu sách” đối với các tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản trên vùng biển tranh chấp.
TPO - Có lẽ không có tàu sân bay nào bị chế giễu hoặc gặp rắc rối như Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga và là tàu duy nhất trong lớp của nó.
TPO - Theo một thông báo từ Hải quân Mỹ, cụm tàu tác chiến sân bay Theodore Roosevelt đã có mặt ở Guam hôm thứ Sáu tuần trước và nay đã trở lại Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng.
TPO - Máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không A-50 đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động quân sự chưa từng có của Nga gần biên giới với Ukraine và các nước NATO.
TPO - Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang thu hút rất nhiều sự chú ý của hải quân các nước đối thủ. Có tin nói hồi đầu tháng, cùng với tàu khu trục Mỹ bám đuổi tàu Liêu Ninh là một tàu chiến Nhật Bản, một tờ báo cho biết và bằng chứng được trưng ra là một bức ảnh.
TPO - Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Hi-rôn của Cuba (19/4/1961-19/4/2021).