Israel bắn 2 tên lửa vì xác định nhầm mục tiêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/5, Israel đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi xác định nhầm mối đe dọa ở khu vực gần biên giới với Li-băng, Bộ Quốc phòng Israel thông báo.
Israel bắn 2 tên lửa vì xác định nhầm mục tiêu ảnh 1

Hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel bị kích hoạt nhầm. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc khiến hàng loạt còi báo động réo khắp khu vực miền bắc Israel.

“Do xác định nhầm mục tiêu, lực lượng phòng không của chúng tôi đã phóng tên lửa đánh chặn và kết quả là còi báo động đã kêu”, thông báo của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ.

Trước đó, lực lượng vận hành hệ thống phòng không Vòm sắt xác định "một máy bay của lực lượng Hezbollah" xâm nhập không phận Israel từ hướng Li-băng, vì thế đã phóng 2 tên lửa đánh chặn vào chiếc máy bay này.

Trên thực tế, chiếc máy bay này thuộc về không quân Israel. May mắn là chiếc máy bay không bị bắn trúng.

Chưa có thương vong nào được báo cáo trong sự cố trên. Không quân Israel đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.