Tổng thống Ukraine kêu gọi Israel cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Dome

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có bài phát biểu bằng video trước quốc hội Israel, chất vấn sự lưỡng lự của Israel trong việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa Dome cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine kêu gọi Israel cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Dome ảnh 1

Một người đàn ông cùng con trai đi gần ngôi nhà bị hư hỏng ở Mariupol ngày 20/3. (Ảnh: Reuters)

“Mọi người ai cũng biết rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của các bạn là tốt nhất… và các bạn hoàn toàn có thể giúp người dân của chúng tôi, giúp cứu mạng người dân Ukraine, của những người Ukraine gốc Do Thái”, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo này là người có gốc Do Thái.

Ông Zelensky nói rằng Israel đang làm nhiều việc để sắp xếp đối thoại hoà bình cấp cao nhất giữa Ukraine và Nga. Ông cũng gợi ý rằng cuộc đối thoại đó có thể diễn ra ở Jerusalem.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã có nhiều cuộc điện đàm với cả Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để nỗ lực chấm dứt xung đột.

Ngày 20/3, quân Ukraine và Nga tiếp tục giành giật quyết liệt ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine, nơi khoảng 400.000 người dân đang bị mắc kẹt trong cảnh thiếu thực phẩm, nước và điện. Tổng thống Ukraine vừa kêu gọi Israel giúp đỡ để đẩy lùi Mátxcơva.

Nga kêu gọi quân Ukraine ở Mariupol hạ vũ khí, nói rằng “thảm hoạ nhân đạo ở Mariupol” đang xảy ra. Nga cho biết hành lang nhân đạo sẽ được mở từ ngày hôm nay.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết hơn 7.000 người đã được sơ tán khỏi các thành phố của Ukraine trong ngày 20/3, trong đó hơn một nửa là từ Mariupol.

Tại thủ đô Kiev, thị trưởng thành phố này nói rằng nhiều ngôi nhà và một trung tâm thương mại ở quận Podil trúng đạn pháo, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Tổng lãnh sự Hy Lạp ở Mariupol là nhà ngoại giao Liên minh châu Âu cuối cùng sơ tán khỏi thành phố. Ông nói rằng thành phố này là một trong những nơi đã bị chiến tranh phá huỷ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.