Israel thử nghiệm vũ khí laser diệt máy bay không người lái, súng cối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày càng lo lắng về việc Iran sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công, Israel gần đây thử nghiệm một hệ thống vũ khí laser có thể đốt cháy UAV, tên lửa, súng cối, Breaking Defense ngày 14/4 dẫn lời một vị tướng Israel.

“Vũ khí laser là một nhân tố thay đổi cuộc chơi nhờ vào hệ thống vận hành dễ dàng và những lợi thế kinh tế đáng kể”, Tướng Yaniv Rotem, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển của quân đội Israel, nói. Hệ thống vũ khí này được đặt trên mặt đất và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không.

Vụ thử vũ khí laser diễn ra khi Israel nhận thấy các mối đe dọa ngày càng tăng từ các UAV của Iran. Nhiều chuyên gia còn lo ngại rằng, các nhóm vũ trang ở nước ngoài được Iran hậu thuẫn cũng có thể sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu ở Israel.

Tướng Rotem nói rằng, sau khi phát triển thêm hệ thống vũ khí laser, Israel sẽ lắp đặt chúng dọc theo biên giới của Israel. Israel hiện có hệ thống phòng thủ tên lửa nổi tiếng được gọi là Vòm Sắt.

Israel đã nghiên cứu laser chống UAV trong nhiều năm, chứng minh khả năng bắn hạ máy bay không người lái vào năm ngoái trong một cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ. Hồi đó, tướng Rotem cũng mô tả công nghệ này là “nhân tố thay đổi cuộc chơi”. Nhưng đợt thử nghiệm mới nhất còn chứng tỏ khả năng tiêu diệt những mối đe dọa khác như tên lửa, súng cối.

Israel thử nghiệm vũ khí laser diệt máy bay không người lái, súng cối ảnh 1

Israel tuyên bố vừa thử nghiệm hệ thống phòng thủ laser tiêu diệt UAV, súng cối và tên lửa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel.

Vai trò của Mỹ

Các nguồn tin quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã theo sát thành công của các cuộc thử nghiệm của Israel và có thể đóng một vai trò trong việc sản xuất hệ thống vũ khí laser hoàn thiện, do hai nhà sản xuất vũ khí Israel - Rafael Advanced Defense Systems và Elbit Systems - sản xuất.

Thông báo về kế hoạch sản xuất vũ khí laser hoàn thiện, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Benny Gantz, ca ngợi các cuộc thử nghiệm gần đây là “bước đột phá trên quy mô toàn cầu”.

Trong khi Mỹ và các quốc gia khác cũng đang nghiên cứu các hệ thống phòng thủ dựa trên laser, quân đội Israel tuyên bố họ là một trong những nước đầu tiên phát triển công nghệ laser năng lượng cao với khả năng đánh chặn hiệu quả.

Tháng 11/2021, Breaking Defense đưa tin, Mỹ và Israel rất lo ngại về tính năng của máy bay không người lái của Iran và hai bên đã tăng cường hợp tác để ngăn cản nước này sản xuất, sử dụng UAV. Mỹ áp các lệnh trừng phạt với Iran, trong khi Israel tổ chức một số cuộc tấn công trực tiếp.

Tháng trước, Israel tiết lộ rằng hai máy bay tiêm kích đa nhiệm F-35 của nước này bắn hạ thành công hai máy bay không người lái do Iran sản xuất. Phía Israel nói rằng, hai chiếc UAV đang cố tình tiếp cận Israel thì bị tiêu diệt.

Kể từ giữa năm 2021, Israel và Mỹ đã trao đổi thông tin tình báo về khả năng của UAV Iran, các nguồn tin ở Israel nói. Iran cho rằng UAV là một trong những vũ khí tốt nhất của họ để tấn công lợi ích của Mỹ và Israel trong khu vực.

Đầu tháng 4 này, một sĩ quan cấp cao của Iran, lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tướng Hossein Salami, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng, công nghệ UAV của Iran thậm chí còn tốt hơn của Mỹ. Ông còn nói rằng, Iran có một máy bay không người lái có thể phóng tên lửa chống hạm từ trên không.

Các chuyên gia Israel cho rằng tướng Salami đã phóng đại tính năng của UAV do Iran sản xuất, nhưng rõ ràng Iran đang cố gắng phát triển các dòng máy bay không người lái có mức độ nguy hiểm cao hơn.

Nhiều nguồn tin ở Israel nói rằng, phần lớn máy bay không người lái thế hệ cũ của Iran sử dụng công nghệ lạc hậu. Tuy nhiên, thông tin tình báo mới nhất cho thấy Iran đã thành công trong việc phát triển các UAV tiên tiến hơn trong nước, với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài.

Israel thử nghiệm vũ khí laser diệt máy bay không người lái, súng cối ảnh 2

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đánh chặn rốc-két phóng từ Dải Gaza. Ảnh: Getty Images.

MỚI - NÓNG