Truy xuất dữ liệu hành trình xe khách tông chết 7 người ở Vĩnh Phúc

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.
TPO - Theo Tổng cục Đường bộ, khi truy xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe khách, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách tăng tốc bất thường.

Sáng 27/3, xe khách tuyến Điện Biên – Vĩnh Phúc khi tới địa phận xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) bất ngờ đâm phải đoàn người đưa tang, làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Theo dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, vào thời điểm 5h37 phút 32 giây tốc độ xe khách BKS 27B-003.43 là 0 km/h (xe dừng lại).

Tuy nhiên, thời điểm sau đó 10 giây, tốc độ xe là 11 km/h, 12 giây tiếp theo lên 29 km/h.

Thời điểm 5h38 phút 3 giây tốc độ xe là 48 km/h, 10 giây tiếp theo tốc độ là 67 km/h, 10 giây tiếp theo tốc độ xe đạt 78km/h. Sau đó tại nạ xảy ra, xe lập tức dừng hẳn (về 0 km/h)

Tức tốc độ xe tăng từ 0 lên 78 km/h chỉ trong thời gian gần 1 phút, và sau đó tốc độ đột ngột dừng hẳn.

Được biết, thông tin thiết bị hành trình của xe khách trên vẫn truyền về Tổng cục Đường bộ thường xuyên.

Theo khai báo của lái chính xe khách Phan Thanh Phú, khoảng 17h15’ ngày 26/3, Phú điều khiển xe khách BKS 27B-003.43 rời bến xe Điện Biên, và dừng lại Sơn La 2 lần. 

Tới khoảng 21h cùng ngày, Phú đổi lái cho phụ lái Nguyễn Văn Vinh điều khiển xe tới khoảng 5h sáng ngày 27/3. Sau đó, Vinh đổi lái lại cho Phú điều khiển tới khi xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, theo lịch trình được Sở GTVT Điện Biên cấp phép, xe khách trên không được vào QL2C. Tuy nhiên, xe khách trên lại rẽ vào QL2C và gây tai nạn ngay trên nút giao quốc lộ.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, tất cả 10 nạn nhân thương vong đều trú thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

Các nạn nhân tử vong gồm:

1. Nguyễn Thị Mai, SN 1962.

2. Nguyễn Thị Long, SN 1933.

3. Nguyễn Đức Kiên, SN 1978.

4. Nguyễn Văn Tuyến, SN 1960.

5. Nguyễn Thị Cộng, SN 1946.

6. Nguyễn Thị Lũng, SN 1949.

7. Nguyễn Văn Đảng, SN 1989.

Các nạn nhân bị thương gồm:

1. Lê Xuân Quý.

2. Nguyễn Thị Mậu.

3. Nguyễn Thị Ten.




MỚI - NÓNG