Tài xế gây tai nạn khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc khai gì?

Chiếc xe gây tai nạn khiến 7 người chết bị bỏ lại tại hiện trường
Chiếc xe gây tai nạn khiến 7 người chết bị bỏ lại tại hiện trường
TPO - Phan Thanh Phú (SN 1976, trú thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) khai nhận điều khiển chiếc xe khách gây tai nạn làm 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc
Theo lái xe Phú, vào khoảng 17h45 ngày 26/3 xe khách di chuyển từ Điện Biên đi Vĩnh Phúc. Trên đường xe dừng lại 2 lần ở Sơn La. Trên xe có 2 lái xe. Khoảng 5h ngày 27/3 xe khách di chuyển đến Vĩnh Phúc. Đến 5h30 cùng ngày xe đến địa phận xã Trung Nguyên gây tai nạn.
Về hành trình xe di chuyển, Phú cho biết, khoảng 21h ngày 26/3 sau khi dừng xe để ăn tối, Phú để Vinh (SN 1991, trú huyện Yên Lạc) lái xe. Đến khoảng 1h30 ngày 27/3, Phú tiếp tục cầm lái chiếc xe khách đến khi gây tai nạn.
 Sau khi xảy ra tai nạn, Phú bỏ xe lại hiện trường để về nhà ở Sơn Tây.
Tài xế gây tai nạn khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc khai gì? ảnh 1 Toàn cảnh vụ tai nạn. Ảnh: Zing.
Như tin đã đưa, khoảng 5h sáng nay (27/3), tại ngã tư Quốc Lộ 2C trên tuyến đường đi Mả Lọ, xã Trung Nguyên (đoạn qua huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa đám ma, làm 7 người chết, nhiều người bị thương.
 Trong số 7 người tử vong, Nguyễn Thị Lan (SN 1933) cùng Nguyễn Văn Kiên (SN 1976) và Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Văn Tuyến (SN 1960) tử vong tại chỗ còn các nạn nhân: Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989) tử vong tại bệnh viên.
 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc trong đó hiện Lê Xuân Qúy, Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Thị Tẻo vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân đều là người xã Trung Nguyên.
 Được biết, tài xế xe khách 27B-003.43 là Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) còn phụ xe là Ngô Văn Vinh (SN 1991, trú huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).
 Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đồng chí Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG và đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân không may tử vong và động viên các nạn nhân bị thương do vụ TNGT.
 Đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND Huyện Vĩnh Lạc, Xã Trung Nguyên cứu chữa người bị nạn và điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc.
 Theo Ban ATGT Vĩnh Phúc, sau tai nạn xảy ra, tài xế xe khách đã đến cơ quan công an trình diện. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định là do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã đâm vào đoàn người đưa tang. 
 Hiện vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.