TPO - Vì sao một bộ phận cán bộ quyền cao, chức trọng, được học hành bài bản, hiểu biết về pháp luật, không thiếu thốn về của cải, vật chất nhưng vẫn thực hiện hành vi tham nhũng, nhận hối lộ qua các vụ án kit test Việt Á, “chuyến bay giải cứu”? Nhìn sâu ra, phải chăng đây chính là sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận cán bộ, cần được nhận diện đầy đủ, có giải pháp ngăn ngừa, xử lý hiệu quả hơn?
TPO - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề xuất cho phép Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét, quyết định chỉ định thầu, song đại biểu khác lại cho rằng, dễ dẫn tới tình trạng “xôi đỗ” và không đồng nhất.
TPO - Liên quan đến vụ việc băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý số lượng lớn ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, ngày 1/4, bên lề hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá vụ việc này hết sức nghiêm trọng, cần truy xét đến cùng và làm rõ trách nhiệm những người liên quan.
TPO - Những tràng pháo tay nổi lên khi đại biểu Quốc hội đề nghị xin ý kiến về việc có nên tách Luật Giao thông đường bộ ra làm hai luật hay không, rồi mới quyết định có nên cho ý kiến về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ hay không.
TPO - Tranh luận về vấn đề thủy điện, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng phải tính toán lại việc cấp phép thủy điện. Ông nêu vấn đề, một dòng sông có thể chịu được bao nhiêu thủy điện? Chặn hạn dòng sông chỉ chịu được 4 dự án, nhưng cấp đến 8 dự án thì sẽ ra sao?
TPO - Theo ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, việc người nước ngoài núp bóng mua đất ở những lĩnh vực nhạy cảm đã được chất vấn và Bộ trưởng Bộ TN&MT trả lời trước Quốc hội là “chưa thấy gì”. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Quốc phòng về việc này được “tất cả nhân dân, cử tri quan tâm”.
TPO - “Với tình trạng này thì không bao giờ chúng ta cải tạo được bờ sông Hồng. Đi từ Long Biên sang bên này, nhìn hai bờ sông như 2 đống rác. Việc xây dựng, cơi nới, xây thêm vẫn tiếp tục”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá.
TPO - “Vũ “nhôm”, Út “trọc” đang là Thượng tá, vài năm nữa không khéo lại lên hàm đại tá, rồi thiếu tướng. Vậy những anh này được đào tạo thế nào, quy trình bồi dưỡng ra sao? Ai là người kiểm soát, ai lãnh đạo những con người này mà lại để xảy ra như vậy?”, Luật sư, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) đặt vấn đề.
TPO - “Luật về đặc khu phải thiết kế chỉ mở cửa cho bạn bè chứ không phải mời cướp vào nhà… Lò đã nóng lắm rồi, không ai muốn có thêm nhiều củi vào lò khi đặc khu ra đời”, ông Trương Trọng Nghĩa cảnh báo.
TPO - Trước những ý kiến còn băn khoăn khi soi chiếu quy định về quyền sở hữu tài sản, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng Hiến pháp chỉ bảo vệ nguồn tài sản “hợp pháp” chứ không bảo vệ tài sản “bất minh”.
TPO - “Dự thảo quá ôm đồm ở nhiều nội dung không cần thiết, nhưng những nội dung cần thiết, cốt lõi thì lại được quy định rất chung chung, chẳng có sự tiến bộ gì hơn so với hệ thống pháp luật hiện hành”, Đại biểu Vũ Tiến Lộc đánh giá.
TPO - “Câu chuyện hoàng hôn nhiệm kỳ vẫn liên tục xảy ra. Cả họ làm quan vẫn xảy ra không chỉ ở một mà rất nhiều địa phương, phải chăng có vấn đề tham nhũng ở trong đấy?”, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nêu tại phiên thảo luận ngày 3/11.
TPO - “Để một cơ chế mà bố có thể bổ nhiệm con, cho dù là khách quan, hợp lý, thì cũng nên tránh”, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trương Trọng Nghĩa trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp ngày 28/10.
TP - “Quan niệm về điều tra là phải đi tìm chứng cứ, nếu hết thời hạn điều tra,truy tố mà không có đủ chứng cứ thì phải đình chỉ vụ án, hoặc ra tòa không đủ chứng cứ thì phải tuyên người ta vô tội”, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Trương Trọng Nghĩa trao đổi với PV Tiền Phong về những nguyên nhân và giải pháp ngăn ngừa oan, sai.