Trường quốc tế ở Hội An bất ngờ đóng cửa, phụ huynh nói đã đóng 14 tỷ đồng học phí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay đầu năm học mới, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh (đóng phường Cẩm Châu, TP Hội An) bất ngờ đóng cửa, chủ trường bỏ về nước.
Trường quốc tế ở Hội An bất ngờ đóng cửa, phụ huynh nói đã đóng 14 tỷ đồng học phí ảnh 1

Mặt bằng Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh thuê để hoạt động, nay hết hạn nên bên cho thuê lấy lại và tháo dỡ.

Ngày 7/9, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến tình hình của Trường TH,THCS,THPT Quốc tế Chồi Xanh (đóng phường Cẩm Châu, TP Hội An).

Trước đó, phụ huynh bức xúc trước việc trường bất ngờ đóng cửa, thông báo chuyển học sinh qua một trường khác tại Đà Nẵng sau khi đã thu các khoản phí.

Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh, từ tháng 5-8/2023, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh tổ chức tuyển sinh học sinh từ mẫu giáo đến THPT năm học 2023-2024. Nhận thấy trường đã đi vào hoạt động từ năm 2013 đến nay nên nhiều phụ huynh tin tưởng, đăng ký cho con theo học. Dự kiến ngày 22/8 sẽ tựu trường năm học mới 2023-2024.

Tuy nhiên, ngày 8/8, phụ huynh nhận được thông báo từ bà Catherine Clare Mckinley qua email với nội dung: đã chuyển tất cả học sinh đang theo học tại trường qua một trường khác có trụ sở tại Đà Nẵng.

Dù vậy, khi phụ huynh liên hệ để nhập học cho con theo địa chỉ được cung cấp thì phía cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng từ chối với lý do họ không nhận được học phí từ Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh.

Trong khi đó, trường Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh tháo dỡ hết các hạng mục ở địa điểm thuê.

Để kịp con vào năm học mới, phụ huynh nháo nhác tìm trường khác cho con học, còn khoản học phí đã nộp cho Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh, họ không biết đòi ở đâu.

Theo phụ huynh, học phí ở đây dao động từ 350-400 triệu đồng/năm, có thể đóng theo tháng, quý. Sơ bộ số tiền phụ huynh đã đóng trước khi vào năm học mới khoảng 14 tỷ đồng.

Cùng với việc gửi đơn kiến nghị đến Sở GD&ĐT, phụ huynh cũng đã làm đơn tố giác gửi Công an tỉnh Quảng Nam, đề nghị xác minh, làm rõ.

Trường quốc tế ở Hội An bất ngờ đóng cửa, phụ huynh nói đã đóng 14 tỷ đồng học phí ảnh 2

Trường tháo dỡ hết các hạng mục ở địa điểm thuê.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Nam gửi UBND tỉnh, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh được thành lập năm 2013 do Công ty TNHH Giáo dục Chồi xanh Việt Nam làm chủ đầu tư.

Giai đoạn đầu trường có quy mô nhỏ, hầu hết học sinh ở lứa tuổi Mầm non và Tiểu học, là con em người có quốc tịch nước ngoài đang sống và làm việc tại Hội An.

Những năm đầu, trường phát triển đội ngũ, mở rộng chương trình dạy học và đã xin được cấp phép tổ chức dạy học chương trình giáo dục của Anh quốc ở các cấp học. Theo báo cáo kết quả hoạt động đến năm học 2019 – 2020, trường hoạt động hiệu quả, đảm bảo chất lượng giáo dục, sử dụng đội ngũ đảm bảo các quy định pháp luật.

Từ giữa học kỳ 1, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nguồn thu học phí sụt giảm. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, trường trở lại hoạt động.

Đến cuối năm học 2022 – 2023, nhà trường có 95 học sinh, phần lớn là học sinh có cha, mẹ là người nước ngoài, 11 học sinh có quốc tịch Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường gồm 43 người.

Khi đơn vị cho thuê địa điểm đặt trường (hiện tại) không tiếp tục hợp đồng nên nhà trường có kế hoạch di chuyển sang địa điểm khác.

Tháng 7/2023, công ty thông báo kế hoạch chuyển địa điểm của trường tới một trường có địa điểm ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên đến nay hai bên không ký được hợp đồng do không thống nhất các điều khoản.

Năm học mới bắt đầu, địa điểm cũ không còn, các phương án chuyển địa điểm mới cũng chưa được thực thi. Nhiều gia đình học sinh đã nộp trước học phí song chủ sở hữu trường đã ngừng hợp đồng giáo viên, nhân viên làm việc.

Sở GD&ĐT Quảng Nam đã liên hệ với bà Catherine Clare Mckinley, chủ đầu tư trường này tuy nhiên bà chưa trở lại Việt Nam để giải quyết.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD& ĐT Quảng Nam cho hay, Sở đã làm việc với phụ huynh và giới thiệu các trường tương đồng để học sinh vào học năm mới. Tất cả học sinh được nhận vào các trường ở TP Hội An và Đà Nẵng. Đồng thời, Sở đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Đại sứ quán Anh để yêu cầu bà Catherine Clare Mckinley trở lại Việt Nam để phối hợp giải quyết.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.