TPO - Ngày 28/5, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố Đề án Tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, năm 2023, nhà trường tuyển sinh 10 ngành đào tạo, với tổng số dự kiến 1.366 chỉ tiêu.
TPO - Hà Nội nêu lý do dừng hỗ trợ học phí năm học 2023-2024; Đề xuất công nhận giáo sư phải có công trình nghiên cứu phục vụ trực tiếp sản xuất hay nữ giáo viên ở Đắk Lắk thừa nhận tát học sinh trong giờ kiểm tra;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
Thông tin TP Hà Nội dự kiến trình HĐND TP nghị quyết quy định mức thu học phí mới, trong đó tạm dừng hỗ trợ học phí từ năm học 2023-2024 đang thu hút sự quan tâm của xã hội.
Năm học 2023 - 2024, học phí lớp song ngữ bậc THPT tại các trường tư ở Hà Nội dao động khoảng 100 - 200 triệu đồng, trong đó chương trình Quốc tế Mỹ tại một trường phổ thông liên cấp mức học phí trên 860 triệu đồng/năm học.
TP - Chính phủ đồng ý với chủ trương tăng học phí theo lộ trình từ năm học 2023 – 2024. Trước thông tin này, phụ huynh, sinh viên lo lắng; các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) cũng đau đầu khi xem xét đưa ra mức thu phù hợp với người học.
TPO - Hà Nội dự kiến mức học phí phổ thông bằng năm ngoái, nhưng dừng chính sách hỗ trợ nên số tiền thực đóng của phụ huynh ở một số bậc học sẽ tăng gấp đôi.
Học phí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm học mới cao nhất 82 triệu đồng cho chương trình liên kết. Đối với bậc đại học chương trình chuẩn, học phí cao nhất 60 triệu đồng.
TPO - Với mức học phí dao động từ 50 - 70 triệu đồng/năm học ở trường công và từ 150 - 220 triệu đồng/năm học trường ngoài công lập, khối ngành y, dược đang thống trị bảng xếp hạng học phí bậc đại học tại Việt Nam.
TP - Học phí đại học (ĐH) năm học 2023 - 2024 không thể không tăng. Vì thế, lựa chọn ngành/trường học phù hợp với năng lực, cơ hội việc làm và túi tiền là bài toán cân não đối với thí sinh.
TPO - Sau khoảng thời gian hai năm giữ mức học phí ổn định do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 kéo dài, nhiều trường đại học đã có thông báo tăng học phí thêm 10 - 20%, thậm chí còn tăng nhiều hơn 20% cho năm học 2023 - 2024.
TPO - Năm học tới, học phí của nhiều trường đại học sẽ tăng mạnh do nhiều yếu tố. Điều này sẽ tác động đến việc lựa chọn ngành nghề của thí sinh. Tuy nhiên, nhiều trường cũng đưa ra các hỗ trợ dành cho tân sinh viên.
TPO - Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 3/7 đến ngày 7/7/2023. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Mức thu học phí; Quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội...
TPO - Một trong 3 yếu tố cần được quan tâm khi thí sinh chọn ngành, chọn trường đại học để ứng tuyển đó là học phí. Năm nay, dự kiến học phí các trường đại học có sự điều chỉnh tăng sau hai năm trì hoãn vì dịch COVID-19.
TPO - Theo Tổng cục Thống kê, giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào, học phí tại một số địa phương điều chỉnh là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2023 giảm 0,34% so với tháng trước.
TPO - Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ có chương trình học bổng đặc biệt dành cho học sinh các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho khu vực này.
TPO - Trước làn sóng “biểu tình” đòi quyền lợi, Chủ tịch Apax Leaders Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh học sinh tại tỉnh Bình Dương. Mặc dù ông Thủy hứa sẽ mở cửa trường học trở lại vào cuối tháng 3/2023, tuy nhiên phụ huynh vẫn đề nghị trả lại tiền cả gốc và lãi suất.
TPO - Trường ĐH Luật TP. HCM vừa ra thông báo về việc thu học phí, phí đào tạo năm học 2022 - 2023. So với mức công bố đầu năm, mức thu học phí chính thức giảm mạnh, ngành giảm nhiều nhất là trên 24 triệu đồng/năm.
TPO - Phụ huynh học sinh cho rằng, họ đã đóng học phí với số tiền hàng chục triệu đồng nhưng Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders không giảng dạy, cũng không trả lại tiền.
TPO - Apax Holdings của shark Thuỷ vừa lên tiếng về việc tái cấu trúc doanh nghiệp trong quý I/2023, giải đáp về lo lắng của phụ huynh vì đã đóng tiền nhưng không được cung cấp dịch vụ như cam kết, đang đòi lại học phí. Doanh nghiệp này đề xuất chuyển nợ học phí thành hợp đồng vay, lãi suất như ngân hàng.
TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT 2023; Đại học Y dược Hải Phòng bị tố chặt chém học phí hay trường đại học Đà Nẵng lên tiếng vụ 2 cán bộ trường Bách khoa tham ô 86 tỷ đồng,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Sau phản ánh, bức xúc của nhiều học viên, Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã quyết định chỉ thu học phí mức 14,3 triệu đồng/10 tháng, không thu “kinh phí đào tạo” 21 triệu đồng/10 tháng đối với tất cả các học viên hệ liên thông chính quy.
TPO - Mới đây, cơ quan công an và nhiều trường đại học ở TP.HCM đã liên tục phát đi những cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh và thu học phí qua tài khoản cá nhân sinh viên.
TPO - Lào Cai sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là Nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI diễn ra trong hai ngày 6, 7/12 tại thành phố Lào Cai.
TP - Bộ GD&ĐT có báo cáo gửi đại biểu Quốc hội một số thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo; trong đó có nội dung học phí đại học (ĐH) năm học 2022-2023. Chính phủ giao Bộ GD&ĐT xây dựng Nghị quyết về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.
TPO - Năm học 2022 - 2023, mức học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập được giữ ổn định, bằng mức học phí của năm học trước. Nếu địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì sẽ dùng ngân sách địa phương bù vào phần chênh lệch tăng thêm.
TP - Gần 3 thập kỷ trôi qua, nhiều thế hệ trẻ mầm non và giáo viên ở điểm trường xóm Đồng (thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) học tập và sinh hoạt trong ngôi trường không có nhà vệ sinh và nước sinh hoạt.
TPO - Giá thuê nhà tăng trở lại, một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 tăng 0,15% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng năm nay, CPI tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,14%.