Triều Tiên sẽ phóng ba vệ tinh do thám trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng ba vệ tinh do thám mới, chế tạo máy bay không người lái quân sự và tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong năm 2024.
Triều Tiên sẽ phóng ba vệ tinh do thám trong năm 2024 ảnh 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/12 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã có bài phát biểu tổng kết sau năm ngày họp của đảng Lao động nhằm đặt ra các mục tiêu kinh tế, quân sự và đối ngoại cho năm tới.

Ông nói: “Vì những động thái liều lĩnh của đối phương mà xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên.”

Bài phát biểu của ông Kim được đưa ra trước một năm nhiều biến động khi cả Mỹ và Hàn Quốc đều tổ chức các cuộc bầu cử quan trọng. Giới chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ duy trì chiến dịch gây áp lực quân sự để tạo đòn bẩy xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng vẫn áp đặt các biện pháp trừng phạt mới khi Triều Tiên tiếp tục tiến hành nhiều vụ thử tên lửa. Mỹ cũng tăng cường tập trận và triển khai thêm khí tài quân sự, bao gồm tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và tàu sân bay cỡ lớn, gần bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim cho biết sự trở lại của những vũ khí này đã biến Hàn Quốc thành "căn cứ quân sự tiền phương và kho vũ khí hạt nhân" của Mỹ. “Nếu chúng ta xem xét kỹ các hành động quân sự đối đầu của đối phương, thì cụm từ ‘chiến tranh’ đã trở thành hiện thực thực tế chứ không phải là một khái niệm trừu tượng”, ông Kim nói.

Chủ tịch Triều Tiên cho biết ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục thực hiện các chính sách hạt nhân của mình và xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với các quốc gia khác đối đầu với Mỹ.

“Nếu Mỹ và Hàn Quốc theo đuổi các cuộc đối đầu quân sự với chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động mạnh mẽ chống lại họ bằng khả năng răn đe hạt nhân của mình”.

Ông Kim tuyên bố Bình Nhưỡng hiện đã loại trừ khả năng thống nhất với Hàn Quốc, và nước này phải thay đổi chính sách với Seoul. “Quan hệ Bắc - Nam bán đảo Triều Tiên không còn là mối quan hệ họ hàng mà đã trở thành mối quan hệ giữa hai quốc gia đối địch."

Ông Kim cũng cam kết sẽ phát triển nền kinh tế, bao gồm các lĩnh vực kim loại, hóa chất, điện, máy móc và đường sắt, đồng thời hiện đại hóa các cơ sở sản xuất lúa mì để tăng năng suất. Ông cho biết một mục tiêu chính sách quan trọng là đầu tư vào nghiên cứu khoa học và công nghệ trong trường học.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố trong năm 2024 sẽ phát triển quân sự hơn nữa, bao gồm tăng cường lực lượng hạt nhân và tên lửa, chế tạo máy bay không người lái, mở rộng hạm đội tàu ngầm và phát triển khả năng tác chiến điện tử.

“Dựa trên kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh đầu tiên vào năm 2023 trong lĩnh vực phát triển vũ trụ, nhiệm vụ phóng thêm ba vệ tinh vào năm 2024 đã được công bố và các biện pháp tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của công nghệ khoa học vũ trụ đã được thảo luận", KCNA cho biết.

Triều Tiên đã đưa thành công vệ tinh do thám quân sự mang tên Malligyong-1 vào quỹ đạo vào ngày 21/11 sau hai lần thử thất bại vào tháng 5 và tháng 8.

Yang Uk, nhà phân tích tại Viện nghiên cứu chính sách Asan cho biết: “Triều Tiên đang chuẩn bị cho tình trạng căng thẳng leo thang hơn nữa với Washington và Seoul trong ít nhất một năm hoặc hơn. Các chính sách cứng rắn của nước này có thể sẽ đi kèm với những nỗ lực đối thoại trước cuộc bầu cử Mỹ.”

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm thứ Năm cảnh báo “có khả năng cao Triều Tiên sẽ bất ngờ tiến hành các hành động quân sự hoặc thực hiện một cuộc tấn công mạng vào năm 2024, khi tình hình chính trị dự kiến có biến động vì các cuộc bầu cử”.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG