Hạm đội Biển Đen Nga chặn xuồng không người lái gần Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xuồng máy của Hạm đội Biển Đen Nga đã loại bỏ một xuồng không người lái của Hải quân Ukraine gần bán đảo Crimea.
Hạm đội Biển Đen Nga chặn xuồng không người lái gần Crimea ảnh 1

Xuồng không người lái của quân đội Ukraine. Ảnh: Pravda

“Vào khoảng 10h ngày 30/12 (giờ địa phương), ở phía Tây Bắc Biển Đen, một xuồng không người lái của Hải quân Ukraine đang hướng tới bán đảo Crimea đã bị phát hiện. Phương tiện này đã bị loại bỏ bởi vũ khí của xuồng tuần tra thuộc Hạm đội Biển Đen”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thống đốc thành phố Sevastopol (thuộc Crimea) - Mikhail Razvozhayev thông báo trên Telegram rằng vụ đánh chặn nói trên chính là nguyên nhân gây ra tiếng nổ lớn và kêu gọi người dân chỉ tin tưởng vào thông tin chính thức.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 32 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Mátxcơva, Bryansk, Kursk, Oryol.

Ngoài ra, các đơn vị phòng không đã bắn hạ 13 quả rocket của Ukraine trên Vùng Belgorod.

Khoảnh khắc rocket rơi xuống Belgorod. Nguồn: Shot

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo ngắn gọn về cuộc tấn công nhằm vào Belgorod.

Tổng thống đã cử một nhóm của Bộ Y tế Nga do Bộ trưởng Mikhail Murashko dẫn đầu và lực lượng cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp tới thành phố Belgorod để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Theo Tass
MỚI - NÓNG