TPO - Hàng trăm người dân và du khách hào hứng dệt thổ cẩm, làm bánh sừng trâu, đan lát, múa tung tung da dá… tìm hiểu những nét văn hóa vùng cao giữa lòng Đà Nẵng.
Sáng 22/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng với chủ đề Đa dạng sắc màu văn hóa vùng cao Đà Nẵng thu hút đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ tham gia, trải nghiệm. Ảnh: Giang Thanh. Đà Nẵng không chỉ là thành phố biển mà còn là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor… đang sinh sống tại vùng núi phía Tây. Những giá trị truyền thống đó góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của thành phố. Trong khuôn khổ ngày hội, triển lãm trưng bày, giới thiệu những hình ảnh liên quan đến đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc, triển lãm trang phục truyền thống của các đồng bào dân tộc chủ đề “Sắc sợi” thu hút người dân và du khách. Không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công truyền thống luôn đông đúc khách tham quan. Du khách, các bạn trẻ thích thú với dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ, làm bánh sừng trâu, làm rượu cần…
Có mặt từ sớm, bạn Kiều Thị Phương Thúy (sinh viên ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) thích thú làm vòng tay nhiều màu sắc.
“Em chỉ biết về văn hóa các dân tộc thiểu số thông qua sách báo, tivi… Đây là lần đầu em được trực tiếp xem và trải nghiệm, thực sự thú vị. Những hoạt động như thế này giúp em hiểu và yêu thêm văn hóa dân tộc đa dạng, phong phú”, Thúy nói.
Bên cạnh đó, người dân và du khách cũng tấp nập trải nghiệm mua sắm các sản phẩm thủ công, nông sản của đồng bào Cơ Tu, Ca Dong. Đây là các mặt hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản đóng gói chất lượng do đồng bào dân tộc tự trồng và thu hoạch. Dạo bộ trên đường Bạch Đằng, thấy không gian sôi động, chị Nguyễn Quỳnh Hoa (du khách Hà Nội) ghé trải nghiệm và mua sắm. "Ở đây rộn ràng, có nhiều hoạt động trải nghiệm, tôi biết nhiều hơn về văn hóa các dân tộc thiểu số ở Đà Nẵng, có cái nhìn mới mẻ hơn về thành phố du lịch này", chị Hoa nói.
Những điệu múa cồng chiêng, điệu tung tung da dá… được biểu diễn trong không gian bảo tàng thu hút đông đảo khách tham quan, nhiều người dân tham gia nhảy cùng điệu cồng chiêng. Theo già làng Đinh Văn Trí (thôn Phú Túc, xã Hòa Vang), những hoạt động như thế này giúp bà con Cơ Tu nói riêng và bà con các dân tộc thiểu số ở Đà Nẵng nói chung đem văn hóa truyền thống của mình đến gần người dân, du khách. “Thời gian qua, các thế hệ vẫn tiếp tục trao truyền, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống như lễ cúng lúa mới, điệu tung tung da dá, các nghề truyền thống… Bằng việc mang văn hóa xuống phố, chúng tôi quảng bá được hình ảnh, kết nối tiêu thụ sản phẩm, nông sản”, già làng Trí nói.
Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận được 31 tác phẩm, hiện vật do các các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước hiến tặng, góp phần làm giàu thêm kho tàng hiện vật của bảo tàng. Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, năm nay Ngày hội Di sản văn hóa góp phần giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Đà Nẵng, thể hiện tinh thần gắn kết và hội tụ văn hóa trong lòng thành phố. “Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng và di sản văn hóa dân tộc nói chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua đây, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và của thành phố Đà Nẵng”, ông Thiện nói.