Có 61 kết quả :

Bái phục!

Bái phục!

TP - Trong một hội nghị bàn biện pháp chống hàng giả hàng nhái và gian lận thương mại, có vị quan chức nhận định: Một bộ phận không nhỏ người dân vô tư mua bán sử dụng hàng giả, hàng lậu thế thì khác gì tiếp tay cho tội phạm…
Nhắn tin

Nhắn tin

TP - Tiền Phong nhận được đơn của người dân xã Phù Lưu (Ứng Hoà, Hà Nội) tố cáo một cán bộ đã cậy chức quyền dùng máy xúc phá dỡ một phần đê tại xã Phù Lưu để mở rộng trang trại, ao cá của gia đình. 
Gỗ tang vật được tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Dốc Kiền (Đông Giang). Ảnh: CTV

Nghi vấn bảo kê vụ phá rừng: Kiểm lâm giải trình, công an vào cuộc

TP - Trước thông tin từ một số ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cho rằng, vụ phá rừng nghiêm trọng ở rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa có sự tiếp tay của cán bộ quản lý rừng và kiểm lâm của Đà Nẵng, ngày 22/10, Đà Nẵng yêu cầu hai lực lượng này kiểm điểm, giải trình, thống nhất hướng giải quyết, chỉ đạo Công an thành phố vào cuộc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo mở cao điểm tấn công tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại từ đây đến tết Nguyên đán. Ảnh: Pháp Luật TPHCM.

Vẫn còn chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”

TP - Ngày 6/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM về tình hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Làm sổ đỏ phải bôi trơn 8 triệu

Làm sổ đỏ phải bôi trơn 8 triệu

TP - Sáng 29/9, chất vấn Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang, một số ĐB cho biết tiêu cực trong quản lý đất đai, khoáng sản rất nhức nhối. Tiêu cực, nhũng nhiễu trong cấp sổ đỏ xảy ra tại nhiều dự án, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Bị cáo Đoàn Thị Thu An tại phiên tòa sơ thẩm

Báo Tiền Phong “gây áp lực” cho tòa?!

TP - Bài báo đầu tiên mở đầu loạt bài Dân nghèo sập bẫy "cò" ngân hàng của báo Tiền Phong đã được trao giải Báo chí quốc gia năm 2010, tới nay bỗng bị một bị cáo kiến nghị đòi cải chính và… đòi thay PV dự phiên tòa phúc thẩm. 
Một bộ phận nhỏ cán bộ Hà Nội tiếp tay cho buôn lậu

Một bộ phận nhỏ cán bộ Hà Nội tiếp tay cho buôn lậu

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng có trường hợp vì lợi ích cục bộ làm ngơ cho các đối tượng buôn lậu, đồng thời còn có một bộ phận nhỏ cán bộ cơ quan chức năng của Hà Nội tha hóa, biến chất, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.