Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Vẫn còn chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo mở cao điểm tấn công tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại từ đây đến tết Nguyên đán. Ảnh: Pháp Luật TPHCM.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo mở cao điểm tấn công tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại từ đây đến tết Nguyên đán. Ảnh: Pháp Luật TPHCM.
TP - Ngày 6/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM về tình hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TPHCM, thành phố đã thống kê và đưa vào tầm ngắm 98 băng nhóm hoạt động có tổ chức với 491 đối tượng.

Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát hình sự xác lập nhiều chuyên án, triệt phá được nhiều băng nhóm trộm cướp. Riêng tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, đã khởi tố 17 vụ, bắt giữ 60 bị can, trong đó có 16 đối tượng là người nước ngoài.

Về tội phạm ma túy, công an TPHCM phát hiện xử lý 1.257 vụ với 2.543 đối tượng.“Chúng ta có sơ sót là chậm phát hiện, để cho các đối tượng tụ tập, gây án rồi mới phát hiện được hoặc phát hiện có biểu hiện nghi vấn nhưng quản lý không chặt để chúng có cơ hội phạm tội. Công an một số phường còn ngần ngại trong việc phát hiện, lập biên bản xử lý các đối tượng sử dụng ma túy.

Việc phối hợp giữa công an thành phố và địa bàn giáp ranh, các tỉnh phía Bắc chưa hiệu quả. Vụ án xảy ra tại Bình Tân vào sáng 5/10, theo đánh giá ban đầu, có khả năng thủ phạm gây án ở các tỉnh miền Đông rồi vứt xác ở TPHCM” - ông Minh nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tình hình tội phạm kinh tế và gian lận thương mại, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại TPHCM vẫn gia tăng, trộm cắp nhiều, đặc biệt là đột nhập vào nhà trọ lấy xe máy, tài sản của công nhân, người lao động.

Đáng chú ý một bộ phận cán bộ công chức chiến sỹ vì vụ lợi, bỏ qua, tiếp tay, bao che, bảo kê cho các tội phạm. Vụ bắt giữ 10 container hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc khai sai chủng loại, xuất xứ, bước đầu xác định có sự tiếp tay của hai cán bộ công chức hải quan.

Vụ để lọt 600 bánh heroin qua cửa khẩu hiện chưa kết luận rõ nhưng thể hiện sự mất cảnh giác, thiếu chủ động, lúng túng trong thực hiện công vụ.

“Tôi đề nghị anh Đạt (trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an) về tổng kết vụ án, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để tiến hành xử lý nghiêm minh. Rõ ràng vẫn còn chuyện con sâu làm rầu nồi canh…

Cần buộc thôi việc các cán bộ công chức có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG