Đà Nẵng:

Không dẹp được “cát tặc” sẽ cách chức lãnh đạo địa phương

Không dẹp được “cát tặc” sẽ cách chức lãnh đạo địa phương
TP - Ngày 8/4, tại cuộc họp giao ban quý I/2015 với các sở, ban ngành và địa phương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, đích thân ông cùng với cán bộ, công an đã đi tuần tra đêm ở địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang để chấn chỉnh tình trạng “cát tặc” lộng hành.

“Hiện tôi đã nhận được rất nhiều email phản ánh của người dân. Mấy ngày qua tôi xuống địa bàn để tuần tra đêm và yêu cầu các cơ quan ban ngành địa phương phải ngay lập tức chấn chỉnh”, ông Thơ nói. 

Ông Thơ cũng cho hay sẽ thay công an cùng Chủ tịch xã, phường không hoàn thành trách nhiệm quản lý địa bàn để cho “cát tặc” lộng hành phá làng, phá xóm… 

“Chắc chắn có tình trạng cấp chính quyền ở xã, phường cùng một số công an, cán bộ của quận, huyện tiếp tay cho “cát tặc” nên tình trạng “cát tặc” mới khó xử lý như hiện nay”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.