Thực hiện gần 108.000 cuộc gọi hỗ trợ F0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành ở Hà Nội đã triển khai thực hiện 107.559 cuộc gọi thành công từ đầu số 1022, chủ động liên hệ và hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, tổng số 69.334 đã được sàng lọc và chăm sóc y tế.

Ngày 26/1, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đến chúc tết, tặng quà các y bác sĩ, tình nguyện viên trực thuộc Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành ở Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành quả mà các y bác sĩ, tình nguyện viên của mạng lưới đã hỗ trợ kịp thời cho y tế Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hy sinh của y bác sĩ trong thời gian qua.

Thực hiện gần 108.000 cuộc gọi hỗ trợ F0 ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng bằng khen cho các thành viên điều hành Mạng lưới thầy thuốc đồng hành Hà Nội. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Tuấn gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị em y, bác sĩ rất trách nhiệm, nghĩa tình để tham gia vào mạng lưới thầy thuốc trẻ. Đồng thời chúc đội ngũ bác sĩ giữ gìn sức khỏe cho bản thân được bình an, mạnh khỏe để quan tâm, chăm sóc các bệnh nhân F0. “Tôi cũng đề nghị mạng lưới phải hoạt động thông suốt đúng như tinh thần của mạng lưới đồng hành, không chỉ trong dịp nghỉ tết, nghỉ lễ mà khi nào còn dịch COVID-19 thì vẫn tiếp tục hoạt động”, anh Tuấn bày tỏ mong muốn.

Mạng lưới thầy thuốc đồng hành Hà Nội triển khai từ ngày 20/12/2021, với sự tham gia của 1.500 bác sĩ và tình nguyện viên trên cả nước. Rất nhiều y bác sĩ đã tham gia mạng lưới từ tháng 7/2021, vượt mọi khó khăn dành thời gian chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên cả nước

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, mạng lưới đã triển khai thực hiện 107.559 cuộc gọi thành công từ đầu số 1022, chủ động liên hệ và hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, tổng số 69.334 đã được sàng lọc và chăm sóc y tế.

Cùng với đó, tổng đài 1022 nhánh 3 (đường dây nóng của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành ở Hà Nội) đã nhận 3.856 cuộc gọi thành công, hỗ trợ 2.169 bệnh nhân F0 và 1.787 người dân tư vấn sức khoẻ COVID-19.

Tại buổi gặp, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trao tặng bằng khen cho 33 thành viên điều hành của mạng lưới vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng với đó, tặng 1.500 phần quà cho y bác sĩ và tình nguyện viên của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành khu vực Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.