Trung ương Đoàn trao tặng 1 tỷ đồng quà Tết tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/1, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” với các hoạt động thăm, tặng quà thanh thiếu nhi và nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Trung ương Đoàn trao tặng 1 tỷ đồng quà Tết tại Đồng Tháp ảnh 1
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương trao tặng quà cho người dân. - Ảnh: Hòa Hội

Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2022 tại tỉnh Đồng Tháp, Trung ương Đoàn trao tặng 864 suất quà, học bổng cho thanh thiếu nhi, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng 1 cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với tổng nguồn lực trị giá 1 tỷ đồng. Đồng thời, đoàn công tác thăm, tặng quà các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Trung ương Đoàn trao tặng 1 tỷ đồng quà Tết tại Đồng Tháp ảnh 2

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang hỗ trợ cụ già sau khi nhận quà

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đặc biệt, là các hoạt động nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ đối với những sự cống hiến, hi sinh, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa.

Trung ương Đoàn trao tặng 1 tỷ đồng quà Tết tại Đồng Tháp ảnh 3
Anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà cho thiếu nhi.

Những năm qua, đặc biệt là năm 2021, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng trong đảm bảo ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo, giữ được mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết giữa hai bên khu vực biên giới. “Sự nỗ lực đó càng có ý nghĩa hơn, khi năm nay, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn do Đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp cả nội biên và ngoại biên; tình hình xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, trộm cắp, tệ nạn xã hội,… vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình xuất nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, trong sự khó khăn đó, phẩm chất tốt đẹp, sự kiên cường, dũng cảm của các chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” đã được thể hiện rõ nét”, chị Trang chia sẻ.

Trung ương Đoàn trao tặng 1 tỷ đồng quà Tết tại Đồng Tháp ảnh 4

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho người dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, các lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã rất tích cực tham gia các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón Tết với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động sự ủng hộ của các tổ chức, các mạnh thường quân tặng “Nhà mái ấm biên cương”, “Bò giống”, sổ tiết kiệm, mô hình sinh kế, công trình dân sinh, tặng quà Tết, lương thực, thực phẩm cho người dân vui xuân, đón Tết. “Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước tôi xin gửi lời chúc mừng về những kết quả hết sức to lớn của lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, trân trọng gửi lời tri ân của tuổi trẻ với những sự nỗ lực, cố gắng, hi sinh, vất vả của cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh, đã giúp cho tỉnh nhà và đất nước chúng ta ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khắc phục khó khăn do đại dịch, để cùng hướng tới năm 2022 với nhiều sự kỳ vọng tốt đẹp hơn”, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Trung ương Đoàn trao tặng 1 tỷ đồng quà Tết tại Đồng Tháp ảnh 5

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp phát biểu

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp quản lý đoạn biên giới dài hơn 50 km (trong đó có 38,214 km biên giới trên các sông và 11,852km đất liền) thuộc 8 xã biên giới của huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TP. Hồng Ngự.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2021 tình hình tuyến biên giới tỉnh chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững; an ninh trật tự khu vực biên giới đảm bảo, quan hệ hai bên biên giới thường xuyên được củng cố, duy trì sự đoàn kết. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp cả nội biên và ngoại biên; tình hình xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, trộm cắp, tệ nạn xã hội,… vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình xuất nhập cảnh trái phép. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn an tâm tư tưởng công tác, tích cực tham gia phòng, chống dịch và thực hiện tốt các biện pháp công tác Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trung ương Đoàn trao tặng 1 tỷ đồng quà Tết tại Đồng Tháp ảnh 6

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang động viên chiến sĩ. - Ảnh: Hòa Hội

Về hoạt động tổ chức vui xuân đón Tết, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lễ Tết; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón tết với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà, học bổng cho các cháu học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" chăm lo cho các em chu đáo, ân cần, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tổ chức thăm các cháu có cha, mẹ mất do dịch COVID-19; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho quần chúng nhân dân.

MỚI - NÓNG