Các cô gái được chia thành 3 nhóm, cùng bàn bạc, lựa chọn vấn đề, xây dựng ý tưởng và chuẩn bị phần trình bày trước Ban tổ chức. Đây là hoạt động giúp thí sinh tiếp cận tư duy xây dựng dự án cộng đồng thay vì đơn thuần tham gia các hoạt động thiện nguyện theo hình thức trao tặng.
Điểm chung trong các ý tưởng được trình bày là hướng tới trẻ em vùng cao, đặc biệt là những nhu cầu liên quan trực tiếp đến điều kiện học tập, sinh hoạt và đời sống tinh thần. Thay vì đặt nặng giá trị vật chất của những món quà, nhiều ý tưởng hướng đến việc tạo ra một môi trường học tập tốt hơn, giúp trẻ em có thêm niềm vui, trải nghiệm và động lực đến trường.
Sau khi thí sinh chia sẻ ý kiến, ban tổ chức cùng phân tích, đặt câu hỏi, nói về tính khả thi, tính dài hạn và hướng dẫn thí sinh tiếp tục hoàn thiện dự án. Ban tổ chức họp bàn và lựa chọn dự án tối ưu, phù hợp nhất để các thí sinh cùng thực hiện. Sau buổi thuyết trình, những ý tưởng được tiếp tục hoàn thiện trước khi các cô gái lên đường đến Lai Châu. Tại đây, các dự án có cơ hội được đặt vào bối cảnh thực tế và giúp thí sinh có trải nghiệm đáng nhớ.
Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, hoạt động nhân ái không chỉ được xem là phần thi hay nhiệm vụ dành cho thí sinh. Đây là cơ hội để các cô gái thể hiện quan điểm về trách nhiệm cộng đồng và cách họ sử dụng sức ảnh hưởng của mình trong tương lai. Đây cũng là tinh thần mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới trong việc tìm kiếm những cô gái không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu tri thức, bản lĩnh và ý thức đóng góp cho xã hội.