Nguyễn Thị Thảo: ‘Không phải lúc nào cố làm tất cả cũng là lựa chọn tốt’

SVO - Nguyễn Thị Thảo (trường Kinh tế, ĐH Vinh) đang góp mặt tại vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'. Từng có thời điểm quá tải vì học tập và tham gia nhiều hoạt động cùng lúc, nữ sinh Nghệ An dần học cách xác định việc cần ưu tiên thay vì cố gắng làm tất cả.

Nguyễn Thị Thảo sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Cô hiện là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, trường Kinh tế (ĐH Vinh). Ngoài giờ học, Thảo tham gia Đội Máu ĐH Vinh và CLB Tài chính.

Bước vào đại học, Thảo muốn có thêm trải nghiệm bên ngoài lớp học. Cô từng thiết kế, trình diễn trang phục tái chế trong một chương trình của trường, trước khi thử sức tại các cuộc thi dành cho sinh viên.

Có lúc muốn dừng lại

Lịch trình của Thảo bắt đầu dày hơn khi tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Bên cạnh việc học và hoạt động ở trường, cô dành thêm thời gian tập catwalk, ứng xử và rèn luyện thể lực. Thảo sau đó lọt Top 45 của cuộc thi.

Có những buổi tập kết thúc muộn, Thảo vẫn trở về học bài để chuẩn bị cho lịch học hôm sau. “Mình phải duy trì việc học, tham gia hoạt động ở câu lạc bộ và tranh thủ buổi tối để tập catwalk, ứng xử. Có những ngày, mình rời phòng tập khá muộn nhưng vẫn phải mở sách vở ra học và làm báo cáo”, Thảo kể.

1786680375291-197638694929041061-1208438643770027998-47843b2f1b1caa3966bb3cbb559e9c07.jpg
Nguyễn Thị Thảo trình diễn trang phục được tạo nên từ những tờ báo cũ trong một hoạt động tại trường.

Áp lực tăng lên khi lịch thi ở trường trùng với các hoạt động khác. Một bài kiểm tra không đạt kết quả như mong đợi khiến Thảo nhận ra việc cố giữ tất cả công việc cùng lúc đang ảnh hưởng đến bản thân. “Có thời điểm, mình thực sự quá tải và cảm thấy mệt mỏi. Mình từng thoáng nghĩ: ‘Hay là mình dừng lại, chỉ làm một sinh viên bình thường thôi?’. Lúc đó, mình nhận ra, thời gian và sức lực của mình đều có giới hạn”, Thảo chia sẻ.

Thay vì tiếp tục duy trì lịch trình cũ, Thảo bắt đầu giảm nhịp. Cô đã dành thời gian trao đổi với gia đình, thầy cô và sắp xếp lại những việc đang làm.

Không nhất thiết phải làm tất cả

Thảo bắt đầu chia công việc theo ngày, tuần và xác định thứ tự ưu tiên. Trên lớp, cô tập trung hơn để hạn chế việc phải dành quá nhiều thời gian học lại vào buổi tối. Khi công việc ở câu lạc bộ tăng lên, nữ sinh cũng chủ động phân chia nhiệm vụ với các thành viên. “Mình từng nghĩ, cố thêm một chút thì có thể làm hết. Sau những lần quá tải, mình nhận ra, không phải lúc nào cố làm tất cả cũng là lựa chọn tốt. Bây giờ, mình phân loại công việc theo mức độ ưu tiên và xử lý từng việc”, Thảo nói.

1786680375201-197638694929041061-1208438643770027998-0bc975f532e0842a55bf76599c684ec9.jpg

Ngoài lịch học và hoạt động ở trường, Thảo dành thời gian tập gym hoặc chạy bộ. Với cô, đây cũng là khoảng thời gian để tách khỏi lịch trình học tập và lấy lại năng lượng sau những ngày bận rộn.

Mang theo nét riêng của cô gái Nghệ An

Sau Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Thảo tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026 và hiện góp mặt tại vòng Chung khảo. Có được kinh nghiệm từ cuộc thi trước, cô muốn mang đến sân chơi lần này những nét riêng gắn với quê hương Nghệ An.

Một trong những điều Thảo muốn giữ là giọng nói xứ Nghệ. Cô từng băn khoăn, liệu chất giọng địa phương có trở thành bất lợi khi giao tiếp, nhưng sau đó, cô lựa chọn không cố thay đổi để giống một hình mẫu khác. “Mình mang niềm tự hào của một cô gái xứ Nghệ đến với cuộc thi. Giọng nói là một phần của mình và cũng là điều gợi nhắc mình đến nơi mình sinh ra, lớn lên”, Thảo chia sẻ.

Thảo cho rằng, môi trường sống ở vùng quê cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách của mình. Cô tự nhận bản thân khá thẳng thắn, gần gũi và có phần quyết liệt khi đã lựa chọn một việc muốn làm. Khi bước vào môi trường mới, Thảo muốn giữ những nét đó thay vì cố xây dựng một hình ảnh khác với đời sống thường ngày.

1786680375257-197638694929041061-1208438643770027998-2cbe047d54d6d2dbace7970f6e43bda8.jpg
1786680375270-197638694929041061-1208438643770027998-3c2475112ca3dc4a01eb66454c49a94b.jpg
Nguyễn Thị Thảo trong bộ ảnh áo dài khi vượt qua vòng Sơ khảo "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Việc góp mặt tại vòng Chung khảo cũng mang đến cho Thảo sự động viên từ gia đình, bạn bè và quê hương. “Có những lúc mình cảm thấy mình không chỉ đi cho riêng mình nữa. Mỗi lời động viên từ quê nhà khiến mình muốn cố gắng hơn và nghiêm túc hơn với hành trình đã chọn”, Thảo nói.

Dù dành thời gian cho Hoa hậu Việt Nam 2026, Thảo không xem cuộc thi là hướng đi thay thế ngành học. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính, hướng đến công việc phân tích tài chính hoặc quản trị rủi ro.

Ảnh: NVCC