Từ người đứng phía sau đến dẫn dắt tập thể
Ở tuổi 21, Yến Nhi đang đảm nhiệm nhiều vai trò tại DAV, từ Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Học viện đến Chủ nhiệm Thực tập sinh khoa Kinh tế quốc tế. Ba năm tham gia công tác Đoàn - Hội cũng là quá trình Nhi chuyển từ những công việc hỗ trợ ban đầu sang trực tiếp tổ chức, điều phối nhiều hoạt động sinh viên.
Nhi từng tự nhận mình khá ngại giao tiếp và thường đứng phía sau trong các hoạt động tập thể. Sau khi lọt Top 2 DAV’s Leader 2023, cô bắt đầu tham gia các hoạt động của khoa Kinh tế quốc tế và Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao, từ dịch tài liệu, chỉnh sửa văn bản, hỗ trợ tọa đàm đến hậu cần chương trình. Từ những nhiệm vụ ban đầu, Nhi lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó ban, Trưởng ban, Phó Trưởng Ban tổ chức và Trưởng Ban tổ chức nhiều chương trình.
Quá trình tham gia Đoàn - Hội cũng thay đổi cách Nhi nhìn nhận về lãnh đạo. “Trước đây, mình từng nghĩ lãnh đạo là người làm tốt nhất. Nhưng càng làm nhiều, mình càng nhận ra lãnh đạo không phải là người ôm hết mọi việc về mình, mà là người định hướng, kết nối và tạo điều kiện để tập thể cùng phát triển”, Nhi chia sẻ.
Trước đây, khi thành viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, Nhi thường tự làm thay. Sau đó, cô chuyển sang trao quyền, lắng nghe và hỗ trợ cộng sự, coi việc tạo cơ hội để thành viên chịu trách nhiệm và phát triển năng lực cũng là một phần của vai trò lãnh đạo.
Nghiên cứu để thay đổi cách nhìn nhận vấn đề
Song song với hoạt động Đoàn - Hội, Nhi nghiên cứu khoa học từ năm thứ nhất, tập trung vào hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vào thị trường EU, Blockchain và chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức tại Việt Nam. Cô có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành và tham gia các hội thảo khoa học cấp quốc gia.
Bài viết đầu tiên được chấp nhận tại Tạp chí Ngân hàng là một dấu mốc với Nhi, gắn với quá trình tự tìm hiểu, gửi bài, tiếp nhận phản biện và chỉnh sửa. “Nghiên cứu dạy mình không vội đưa ra giải pháp khi chưa hiểu đúng vấn đề. Mình học cách quan sát, đặt câu hỏi, tìm bằng chứng và nhìn vào bản chất của vấn đề. Sau này, cách tư duy ấy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cách mình lãnh đạo”, Nhi nói.
Từ học viên DAV Summer in Research 2024, Nhi trở thành Trưởng Ban tổ chức chương trình năm 2025 và 2026, tham gia làm việc với giáo sư ĐH Monash, hỗ trợ các khóa phân tích dữ liệu, biên tập nội dung và xây dựng chuyên đề về nghiên cứu khoa học.
Nhận thấy sinh viên còn thiếu môi trường để bắt đầu nghiên cứu, Nhi sáng lập Cộng đồng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Kinh tế DAV, hiện kết nối khoảng 1.700 sinh viên. Cộng đồng hỗ trợ tìm đồng đội, chia sẻ cơ hội hội thảo, phương pháp và chủ đề nghiên cứu.
“Mình từng phải tự tìm hiểu rất nhiều thứ khi mới bắt đầu nghiên cứu. Vì vậy, mình muốn những bạn sinh viên đi sau không phải bắt đầu từ con số 0 như mình. Nếu một trải nghiệm mình đã có có thể trở thành cơ hội cho một người khác, mình nghĩ, đó chính là cách tri thức được lan tỏa”, Nhi chia sẻ.
Đưa tư duy nghiên cứu vào hoạt động sinh viên
Tư duy nghiên cứu được Nhi áp dụng vào hoạt động sinh viên. Tại Economist Up 2025 và 2026, giữ vai trò Phó Trưởng Ban tổ chức, Nhi cùng đội ngũ tăng tính thực tiễn cho chương trình, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, chuyên gia, cố vấn và cựu sinh viên. Năm 2026, cuộc thi được xây dựng dựa trên các bài toán thực tế từ doanh nghiệp, đồng thời mở rộng các hoạt động hội thảo, cố vấn và kết nối.
Bên cạnh đó, cô từng trợ giảng 8 lớp, thuộc 3 học phần: Quan hệ kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế - chương trình liên kết với ĐH Monash và Kinh tế lượng. Trải nghiệm này giúp nữ sinh làm việc trực tiếp với giảng viên, sinh viên và hiểu hơn những khó khăn trong học tập.
“DAV cho mình môi trường, thầy cô, cơ hội học tập, nghiên cứu và những trải nghiệm mà mình không thể có, nếu chỉ học trong lớp. Vì vậy, mình muốn những gì mình học được tiếp tục quay trở lại phục vụ chính cộng đồng sinh viên ở đây”, Nhi chia sẻ.
Biến kiến thức thành giá trị cho người khác
Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Nhi tham gia các hoạt động cộng đồng như "Tiếp sức mùa thi", Nâng bước em đến trường và đồng sáng lập dự án dạy tiếng Anh, hướng dẫn nghiệp vụ du lịch cho hướng dẫn viên địa phương tại Trạm Tấu, Yên Bái. Cô cũng được Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tặng giấy khen vì những đóng góp cho chiến dịch "Nâng bước em đến trường".
Từ những trải nghiệm đó, Nhi cho rằng, sống có ích không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn mà trước hết là biến kiến thức mình có thành giá trị cho người khác.
Bên cạnh các hoạt động trên, Nhi đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm 2025, "Sinh viên 5 tốt" cấp Học viện hai năm liên tiếp, Giải Khuyến khích Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2025, cùng nhiều giấy khen, học bổng trong học tập, nghiên cứu và công tác Đoàn - Hội. Năm 2026, cô nhận Học bổng Khuyến học Nguyễn Cơ Thạch.
Thời gian tới, Nhi định hướng nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế quốc tế, chính sách phát triển và chuyển đổi số, học lên cao hơn và hướng tới trở thành giảng viên đại học. Cô cũng muốn phát triển các cộng đồng học thuật, hỗ trợ sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học và rèn luyện năng lực lãnh đạo từ sớm.
Nhìn lại ba năm tại DAV, Nhi cho rằng, nghiên cứu và công tác Đoàn - Hội đã bổ trợ cho nhau, giúp cô hình thành cách tiếp cận vấn đề trước khi hành động và đưa kiến thức vào hoạt động thực tế.
(Ảnh: NVCC)