Google News

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar lần đầu lên tiếng sau đảo chính

Tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: EPA
Tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: EPA
TPO - Lãnh đạo quân đội Myanmar hôm thứ Hai cho biết chính quyền quân sự sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới và trao quyền lực cho người chiến thắng.

Tướng Min Aung Hlaing - người đứng đầu quân đội Myanmar ngày 8/2 đã có bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình kể từ sau khi quân đội tiếp quản chính quyền ngày 1/2.

Trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, ông Min Aung Hlaing cho biết quân đội sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới, và trao quyền cho người chiến thắng.

“Chúng tôi sẽ có một cuộc bầu cử đa đảng và chúng tôi sẽ giao quyền lực cho người chiến thắng trong cuộc bầu cử đó, theo các quy tắc của nền dân chủ”, Tướng Aung Hlaing nói.

Ông Min Aung Hlaing cam kết chính quyền của ông sẽ hình thành một “nền dân chủ thực sự và có kỉ cương”, khác với các chính quyền quân sự trước đó.

Ông nói thêm rằng các bộ trưởng phù hợp đã được lựa chọn, chính sách đối ngoại sẽ không thay đổi và các quốc gia sẽ được khuyến khích đầu tư vào Myanmar.

Tướng Min Aung Hlaing trong bài phát biểu ngày 8/2. Ảnh chụp màn hình

Tướng Aung Hlaing không cho biết khi nào cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, ông liên tục khẳng định rằng cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái, mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung Suu Kyi giành chiến thắng, có gian lận.

Ông nhấn mạnh Ủy ban bầu cử phải được cải tổ, sau khi cáo buộc cơ quan này “lợi dịch đại dịch COVID-19 như một cái cớ để ngăn cản chiến dịch tranh cử công bằng”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Aung Hlaing không đề cập đến nhà lãnh đạo bị lật đổ - bà Aung San Suu Kyi.

Tướng quân đội Myanmar xuất hiện trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống sau 3 ngày.

Tại thủ đô Naypyitaw, đám đông người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu chống đảo chính, và nói với cảnh sát rằng họ nên phục vụ người dân chứ không phải quân đội.

Cảnh sát đã phun vòi rồng vào người biểu tình và cảnh báo rằng họ có thể sử dụng đạn thật nếu người biểu tình không giải tán.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở thành phố Yangon và nhiều nơi khác trên cả nước.

Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar cho biết đã nhận được thông báo rằng lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng ở Yangon và Mandalay, kéo dài từ 20h đến 4h sáng.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar lần đầu lên tiếng sau đảo chính ảnh 2

Khảo sát: Ngày càng có nhiều người ủng hộ luận tội ông Trump

Kết quả cuộc thăm dò mới nhất do ABC/Ipsos công bố hôm 7/2 cho thấy 56% số người được hỏi muốn cựu Tổng thống Donald Trump bị buộc tội và kết án vì vai trò của ông trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar lần đầu lên tiếng sau đảo chính ảnh 3

Mỹ: số ca mắc biến chủng mới của Anh tăng gấp đôi

Một nghiên cứu cho biết, số ca mắc biến chủng được phát hiện lần đầu ở Anh tăng gấp đôi sau chu kỳ 10 ngày tại Mỹ.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar lần đầu lên tiếng sau đảo chính ảnh 4

Ấn Độ thúc đẩy ngoại giao vắc-xin cạnh tranh với Trung Quốc

Ấn Độ vừa cấp phép cho việc vận chuyển vắc-xin COVID-19 cho Campuchia, đồng thời lên kế hoạch cung cấp cho Mông Cổ và các quốc đảo trên Thái Bình Dương nhằm mở rộng ngoại giao vắc-xin trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar lần đầu lên tiếng sau đảo chính ảnh 5

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Joe Biden dự báo Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh kinh tế khốc liệt

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/2 cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế toàn cầu trong thời gian ông cầm quyền.