Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo

Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo
TP - Mỹ và Hàn Quốc hôm 16-8 bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi kéo dài 11 ngày mà phía Bình Nhưỡng cảnh báo rằng đợt tập trận này có thể bóp chết thành quả ngoại giao vừa đạt được, đồng thời đẩy bán đảo Triều Tiên vào chiến tranh.

> Hàn Quốc, Mỹ tập trận quân sự

Cuộc tập trận lần này có sự hỗ trợ của máy tính do các sĩ quan điều khiển và chỉ huy hành quân của những đơn vị cách xa nhau. Tướng James Thurman, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết, cuộc tập trận nhằm áp dụng những bài học mà liên quân rút ra thông qua đối phó sự khiêu khích trên bán đảo Triều Tiên của phía Bình Nhưỡng vừa qua, cũng như từ kinh nghiệm thu được qua các đợt tập trận trước đây.

Mỹ hiện có 28.500 quân thường xuyên đóng tại các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc được nói là nhằm mục đích ngăn chặn tấn công từ phía Triều Tiên. Giới quân sự Mỹ cho biết, các cuộc tập trận Mỹ-Hàn trong năm nay diễn ra trên biển, trên bộ ở Hàn Quốc và Mỹ, thu hút sự tham gia của 80.000 quân Hàn Quốc.

Triều Tiên coi những cuộc tập tran Mỹ-Hàn là sự chuẩn bị chiến tranh nên Bình Nhưỡng cảnh báo rằng, các đợt tập trận như vậy có thể cản trở nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm giảm căng thẳng thông qua đối thoại. Theo báo chí Triều Tiên, phía Bình Nhưỡng luôn sẵn sàng đối phó hai tình huống: đối thoại hoặc chiến tranh. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) phát bình luận nói rằng, các cuộc tập trận Mỹ-Hàn chứng tỏ lời mời chào đối thoại của Seoul vừa qua chẳng qua chỉ là một trò hề nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Các nhà ngoại giao Mỹ và hai miền Triều Tiên gần đây tổ chức được nhiều cuộc thương lượng, cho thấy khả năng bắt đầu nối lại những cuộc đàm phán bị ngưng trệ trong tiến trình thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân.

Đ.P
(Theo AP)

Cùng chuyên mục

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.