THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga bãi nhiệm cố vấn

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bãi nhiệm cố vấn là ông Anton Ustinov, người mà theo các phương tiện truyền thông sẽ là nhân vật đứng đầu SOGAZ, một trong những nhóm bảo hiểm lớn nhất trên thị trường Nga.

Cơ quan báo chí của điện Kremlin thông báo: "Việc miễn nhiệm Ustinov Anton Alekseevich khỏi chức vụ cố vấn Tổng thống Liên bang Nga liên quan đến yêu cầu chuyển sang công việc khác".


Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết nước này đã nói với Trung Quốc rằng Washington sẽ không công nhận một vùng cấm trên Biển Đông. Trước đó, giới chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại rằng một phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc liên quan đến các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, dự kiến được đưa ra trong vài tuần tới, có thể sẽ khiến Bắc Kinh tuyên bố Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông như đã từng làm trên Biển Hoa Đông vào năm 2013.


Phe đối lập Syria ngày 30/3 cho rằng nước này cần một chính quyền chuyển tiếp với đầy đủ các quyền hành pháp chứ không phải một chính phủ với sự tham gia của các thành phần dưới sự điều hành của Tổng thống Bashar al-Assad.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga bãi nhiệm cố vấn ảnh 1

George Sabra - nhà đàm phán của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) đại diện cho phe đối lập tại các cuộc hòa đàm ở Geneva (Thụy Sĩ) - nhấn mạnh: "Chính phủ, dù mới hay cũ, chỉ cần có sự hiện diện của ông Bashar al-Assad, đều không nằm trong tiến trình chính trị. Điều ông Assad đang nói không có liên hệ tới tiến trình chính trị."


Hãng thông tấn RIA ngày 30/3 dẫn một nguồn tin an ninh cho biết khoảng 20 phần tử ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt ở thủ đô Moscow (Nga) khi đang tìm cách tuyển mộ các tay súng mới cho IS. Nguồn tin trên được dẫn lời nói: "Trong một chiến dịch chung của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang) và cảnh sát, khoảng 20 đối tượng tình nghi có liên hệ với IS đã bị bắt giữ".


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3 đã bắt giữ 16 đối tượng được cho là thành viên của Mặt trận Al-Nusra, nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, ở tỉnh Adiyaman, Đông Nam nước này. Hãng Anadolu cho biết lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã tiến hành đồng thời các vụ bố ráp tại 20 địa điểm, trong đó có trung tâm thị trấn Adiyaman và huyện Celikhan.


Ngày 30/3, Ai Cập đã đề nghị Cyprus dẫn độ Seif El-Din Mustafa, 59 tuổi công dân Ai Cập, đối tượng đã thực hiện vụ bắc cóc chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS181 của hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập) hôm 29/3.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga bãi nhiệm cố vấn ảnh 2

Văn phòng Công tố Ai Cập viện dẫn một hiệp ước dẫn độ song phương giữa Ai Cập và Cyprus năm 1996 để yêu cầu dẫn độ Mustafa. Cùng ngày, tòa án ở Larnaca (Cyprus) đã ra lệnh tạm giam Mustafa 8 ngày để điều tra.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 30/3 kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ quá trình tái thiết các công trình cổ và đền thờ bị phá hủy tại thành phố Palmyra, địa điểm mà quân chính phủ vừa giành lại từ phiến quân IS. 

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga bãi nhiệm cố vấn ảnh 3

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, ông Assad hoan nghênh nhận định của Tổng thư ký về sự kiện quân đội Syria giải phóng Palmyra, đồng thời khẳng định Chính phủ Syria sẵn sàng hợp tác bằng "mọi nỗ lực chân thành" nhằm chống chủ nghĩa khủng bố, cho rằng "đây là thời điểm phù hợp nhất để thúc đẩy cuộc chiến chung chống khủng bố".


Mỹ đang có kế hoạch triển khai một trạm radar mới gần biên giới Nga tại thành phố Vardo ở Na Uy. Việc xây dựng trạm radar mới công suất cao này sẽ được hoàn thành vào năm 2020. 

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga bãi nhiệm cố vấn ảnh 4

Trạm radar ở Na Uy là một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, có thể theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, cũng như giám sát hoạt động của Hạm đội Phương Bắc thuộc Hải quân Nga.


Ngày 30/3, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết nước này có thể đầu tư vào hạm đội tàu ngầm đầu tiên của mình. Ông Aquino nhấn mạnh Philippines phải đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang để đáp ứng các nhu cầu phòng vệ. Theo ông, nước này là một điểm trung chuyển trên Thái Bình Dương và Manila đang nghiên cứu xem liệu có cần tới một lực lượng tàu ngầm hay không. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Gianni Infantino.
U23 Indonesia bất ngờ có cơ hội tham dự Olympic Paris 2024
TPO - Tại đại hội diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) vào thứ Sáu vừa qua, chủ tịch Chủ tịch Gianni Infantino cho biết FIFA chuẩn bị đưa ra phán quyết về lệnh cấm dành cho LĐBĐ Israel. Nếu lệnh cấm được thi hành, U23 Indonesia có thể sẽ góp mặt ở vòng bảng bộ môn bóng đá Nam tại Olympic Paris 2024.