Xung đột vũ trang khiến Syria thiệt hại 200 tỷ USD

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP
TPO - Năm năm nội chiến khiến nền kinh tế Syria thiệt hại khoảng 200 tỷ USD. Khoảng 250.000 được cho là đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti ngày 30/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, trong năm năm xung đột, kinh tế nước này đã thiệt hại hơn 200 tỷ USD.

“Những vấn đề kinh tế có thể được giải quyết ngay lập tức, khi tình hình ở Syria ổn định. Tuy nhiên, việc phục hồi cơ sở hạ tầng cần một khoảng thời gian dài”, người đứng đầu nhà nước Syria cho biết.

Theo Tổng thống Bashar al-Assad, tình hình trong nước được cải thiện, người tị nạn Syria sẽ sớm trở về nước.

“Nguyên nhân dẫn tới các cuộc di dân không chỉ bởi khủng bố và tình hình an ninh, mà việc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria cũng là nguyên nhân dẫn tới làn sóng di cư ở Syria.

Nhiều người Syria đã rời khỏi các khu vực an toàn, không có khủng bố, vì các tiêu chuẩn sống”, Tổng thống Syria nhấn mạnh.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.