THẾ GIỚI 24H: Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy hiệp ước với Ukraine

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản LB Nga đứng đầu là nghị sĩ Sergei Obukhov đã gửi thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi hủy Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác với Ukraine sau âm mưu khủng bố Crimea.

Bức thư của nhóm nghị sĩ nêu rõ "những hành động của Lực lượng Vũ trang Ukraine đòi hỏi Liên bang Nga ngay lập tức phải có biện pháp đáp trả, một trong những biện pháp đó, quan trọng và hợp lý nhất khi tính đến việc trên thực tế kiên quyết từ chối bình thường hóa quan hệ với Nga là hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác giữa LB Nga và Ukraine".


Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos vừa về nước sau chuyến đi đáng chú ý đến Hong Kong, Trung Quốc để “phá băng” quan hệ hai nước. Tuyên bố mà hai bên đưa ra không đề cập khả năng hợp tác khai thác, phát triển chung trên vùng biển tranh chấp. (XEM CHI TIẾT)


Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 15/8 cho biết bà May đang tung ra "toàn bộ sức mạnh" của chính phủ đằng sau mục tiêu giành được thỏa thuận tốt nhất trong việc London rời khỏi EU, đồng thời cho biết chính phủ Anh sẽ không "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon - thủ tục chính thức đưa Anh rời khỏi EU - trước đầu năm 2017.


"Sau hơn hai năm xung đột kéo dài, các bên liên quan lại càng thọc sâu vào đường giới tuyến của nhau, khiến tình hình tại khu vực miền Đông Ukraine đang thực sự bế tắc". Đây là nhận định của Phó trưởng đoàn giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Alexander Hug đưa ra trong ngày 15/8.


Cuộc gặp ở St Petersburg (Nga) vào giữa tuần trước của Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thực hiện “cái bắt tay tỷ đô”, là sự khởi đầu cho các dự án hợp tác quy mô lớn giữa Moscow và Ankara. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định rằng những hành động của nước này đã giúp Syria không bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ném 624 quả tên lửa được chuẩn bị sẵn.

THẾ GIỚI 24H: Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy hiệp ước với Ukraine ảnh 1

Ảnh: AP

Ông Shoigu cho biết: "Tình hình tại Syria đã thay đổi và tôi tự hỏi, điều gì đã xảy ra nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không thuyết phục và hiện thực hóa được ý tưởng chuyển giao và tiêu hủy vũ khí hóa học. Tôi nhớ, khi đó chỉ tính riêng tên lửa của NATO, đã có sẵn 624 quả và sẵn sàng rải thảm xuống Syria."


Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Thụy Điển tới trụ sở ngày 15/8 liên quan một bình luận của giới chức nước này về việc hợp pháp hóa vấn đề quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi. Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom đã đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân rằng: "Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ cho phép quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi cần phải được đảo ngược" sau một phán quyết gây tranh cãi của Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới vấn đề nhạy cảm này hồi tháng 7 vừa qua.


Ít nhất 29 người thiệt mạng và 72 người bị thương trong hai vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra ở miền Trung và miền Tây Nepal ngày 15/8.

THẾ GIỚI 24H: Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy hiệp ước với Ukraine ảnh 2

Ảnh: Reuters

Giới chức Nepal cho biết vụ thứ nhất xảy ra ở quận Kavrepalanchowk thuộc miền Trung nước này sau khi một chiếc xe buýt khởi hành từ thủ đô Kathmandu lao khỏi con đường và rơi khoảng 500 m xuống sườn đồi, khiến 26 người thiệt mạng và 42 người bị thương. Vụ thứ hai xảy ra ở thị trấn Siddheshwor ở Baitadi, khiến 3 người thiệt mạng và 30 người bị thương.


Một báo cáo của Trung tâm phi lợi nhuận Stimson Center cho biết, vũ khí hạt nhân của Mỹ được lưu trữ tại căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria, có nguy cơ rơi vào tay những kẻ khủng bố và các "thế lực thù địch khác". Theo một trong các tác giả của báo cáo là Laicie Heeley, xét từ góc độ an ninh, tiếp tục lưu trữ khoảng 50 đơn vị vũ khí hạt nhân (bom hydrogen B61) tại căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới với Syria chỉ hơn một trăm cây số, là việc làm không khác gì với "trò chơi xổ số". (XEM CHI TIẾT)


Chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu của Nga gồm 2 biến thế: có người lái và không người lái. Tư lệnh lực lượng không quân và vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết, công việc thiết kế hai biến thể của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đang được tiến hành song song. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.