THẾ GIỚI 24H: Nga nối lại hoạt động quân sự tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga cho rằng các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine đã lợi dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lại và củng cố vị trí và "không có dân thường nào" có thể sơ tán qua các hành lang nhân đạo.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/3 thông báo đã nối lại "hành động tiến công" tại Ukraine sau khi thông báo lệnh ngừng bắn trước đó cùng ngày để cho phép dân thường tại 2 thành phố bị vây hãm là Mariupol và Volnovakha được sơ tán. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Do phía Ukraine không sẵn lòng gây ảnh hưởng đến các lực lượng dân tộc chủ nghĩa hoặc kéo dài chế độ ngừng bắn, các hành động tấn công đã được nối lại vào 18h theo giờ Moskva (22h theo giờ Việt Nam)."


Triều Tiên xác nhận phóng thử nghiệm một vệ tinh do thám. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) của Triều Tiên ngày 6/3 đưa tin nước này đã tiến hành một "cuộc thử nghiệm quan trọng" để phát triển một vệ tinh do thám, một ngày sau khi có tin Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo thứ 2 chỉ trong 1 tuần. Theo KCNA, Cục Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NADA) và Học viện Khoa học Quốc phòng đã tiến hành thử nghiệm trong ngày 5/3 theo kế hoạch phát triển một vệ tinh do thám.


Ukraine: Vòng đám phán thứ 3 với Nga sẽ bắt đầu vào 7/3. Người trong phái đoàn của Ukraine, nghị sĩ David Arakhamia, cho biết Moscow và Kyiv sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ Ba, trong khi phía Nga chưa xác nhận thông tin cụ thể.


Nga phá hủy hơn 2.000 mục tiêu quân sự ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết tính đến nay, "tổng cộng 2.037 mục tiêu hạ tầng quân sự Ukraine đã bị bắn trúng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga", Interfax dẫn lời thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tại cuộc họp báo ngày 5/3. “Chúng bao gồm 71 trạm chỉ huy, kiểm soát và liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine, 98 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa, cùng 61 trạm radar”, ông nói.


Kho vũ khí lớn của Ukraine bị phá huỷ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang của Nga sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác cao phá hủy kho chứa vũ khí của Ukraine tại Zhitomir.


Thủ tướng Israel bất ngờ đến Moscow gặp ông Putin. Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm 5/3 đã có cuộc gặp không báo trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các vấn đề liên quan tới xung đột tại Ukraine hiện nay. Chuyến thăm ngắn của thủ tướng Israel tới Moscow diễn ra theo thỏa thuận của hai bên, TASS đưa tin. Cuộc gặp tại Điện Kremlin kéo dài trong 3 giờ.


Các hãng hàng không Nga tạm dừng tất cả chuyến bay ra nước ngoài. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga khuyến cáo các hãng hàng không Nga tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế từ ngày 6/3 trong bối cảnh các vụ bắt giữ hàng loạt máy bay ở nước ngoài, liên quan các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết, khuyến nghị áp dụng cho các hãng hàng không có máy bay được đăng ký trong sổ đăng ký của các quốc gia khác theo hợp đồng cho thuê với tổ chức nước ngoài.


Nga yêu cầu Mỹ đảm bảo các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng tới Iran. Trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt mới, phía Nga muốn nhận được "câu trả lời rất rõ ràng" từ Mỹ liên quan tới quan hệ song phương giữa Moskva và Tehran cũng như thỏa thuận hạt nhân. Nga muốn có các đảm bảo bằng văn bản từ phía Mỹ, ít nhất là ở cấp ngoại trưởng, rằng các lệnh trừng phạt Nga sẽ không phá vỡ sự hợp tác với Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Tehran và các cường quốc thế giới đang nỗ lực hồi sinh.

MỚI - NÓNG