Tổng thống Zelensky hy vọng người tị nạn Ukraine sẽ sớm được về nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Ba Lan và các quốc gia Đông Âu khác trong việc hỗ trợ tiếp nhận người tị nạn. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng các công dân Ukraine sẽ sớm được trở về nước.
Tổng thống Zelensky hy vọng người tị nạn Ukraine sẽ sớm được về nhà ảnh 1

Một chuyến tàu sơ tán từ Kiev. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình sáng 5/3, Tổng thống Zelensky nói: “Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ sớm có thể nói với mọi người: hãy về nhà. Hãy trở về nhà từ Ba Lan, từ Romania, Slovakia và tất cả các quốc gia thân thiện khác. Hãy trở về nhà vì không còn mối đe doạ nào nữa".

Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Ba Lan vì đã hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả việc tiếp nhận người tị nạn. “Không ai hỏi những người tị nạn từ Ukraine về quốc tịch, đức tin của họ, hay họ có bao nhiêu tiền. Trên thực tế, chúng tôi không còn biên giới với Ba Lan”, ông nói.

Tổng thống cho biết các nhà tài trợ nước ngoài như Ngân hàng Thế giới đã cam kết cung cấp hàng chục tỷ đô la cho nỗ lực tái thiết Ukraine, và sau đó sẽ có nhiều tiền hơn nữa.

Ông Zelensky chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì từ chối thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. “74% người Mỹ ủng hộ vùng cấm bay. 74%! Chiếm đa số. Các bạn còn cần gì để đưa ra quyết định?”, ông đặt câu hỏi, nhưng không tiết lộ con số trên có nguồn gốc từ đâu.

Tổng thống Ukraine xác nhận các tuyên bố của Nga rằng 2 quốc gia đã đạt được thoả thuận ngừng bắn có giới hạn đối với các thành phố Mariupol và Volnovakha, nhằm cho phép dân thường di tản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng những người Ukraine biết sử dụng vũ khí nên ở lại để bảo vệ các thành phố.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.