Ukraine thông báo tạm dừng sơ tán dân thường dù Nga tuyên bố ngừng bắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền Ukraine thông báo tạm dừng hoạt động sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol sau khi đạt được thoả thuận tạm thời ngừng bắn với Nga.
Ukraine thông báo tạm dừng sơ tán dân thường dù Nga tuyên bố ngừng bắn ảnh 1

Rào chắn xe tăng ở Mariupol. Ảnh: RT

Nga công nhận Mariupol là một phần của Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. DPR đã ly khai khỏi Ukraine ngay sau cuộc đảo chính năm 2014. Tuy nhiên, thành phố Mariupol hiện vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

Trước đó, sáng 5/3, Mátxcơva tuyên bố tạm thời ngừng bắn gần 2 thành phố Mariupol và Volnovakha để cho phép dân thường sơ tán bằng hành lang nhân đạo.

Ở Mariupol, người dân có thể di tản trong khung thời gian kéo dài 5 giờ đồng hồ. Chính phủ Ukraine cho biết kế hoạch của họ là sơ tán khoảng 200.000 dân khỏi Mariupol và 15.000 người khỏi Volnovakha.

Ukraine thông báo tạm dừng sơ tán dân thường dù Nga tuyên bố ngừng bắn ảnh 2

Hai thành phố Mariupol và Volnovakha. Ảnh: CNN

Tuy nhiên vào lúc 12h40’ (giờ địa phương), Hội đồng thành phố Mariupol thông báo việc sơ tán “đã bị hoãn”.

“Phía Nga không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Việc sơ tán sẽ tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn được khôi phục”, trích thông báo.

Chính quyền Mariupol yêu cầu người dân trở về nơi trú ẩn trong khi phía Ukraine tiếp tục đàm phán với Nga về hành lang nhân đạo.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng quân đội nước này vẫn đảm bảo lối đi an toàn từ Mariupol và Volnovakha.

Bộ nhắc lại tuyên bố trước đó, rằng "những người theo chủ nghĩa dân tộc" Ukraine không cho phép dân thường rời đi và tận dụng thời gian dừng bắn để huy động thêm lực lượng. Bộ Quốc phòng cho biết thêm rằng họ sẵn sàng làm việc với phía Ukraine để giải quyết tình hình.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.