Nga tuyên bố ngừng bắn để sơ tán dân thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga vừa tuyên bố ngừng bắn ở Ukraine nhằm mở ra các hành lang nhân đạo cho dân thường, hãng tin Nga Sputnik chiều nay dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

"Hôm nay, ngày 5/3, lúc 10 giờ sáng theo giờ Mátxcơva, phía Nga tuyên bố ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo cho dân thường thoát khỏi Mariupol và Volnovakha”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Tuyên bố ngừng bắn được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở hầu hết Ukraine, với các thành phố Kiev, Kharkov, Sumy, Chernigov và Mariupol bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc đàm phán vòng hai hôm 3/3 tại Belarus, Nga và Ukraine đã nhất trí về việc thiết lập các hành lang nhân đạo để người dân rời khỏi vùng chiến sự.

Ông Mikhail Podolyak, trợ lý tổng thống Ukraine, nói rằng, khoảng 200.000 người đang cố gắng sơ tán khỏi thành phố Mariupol, trong khi 20.000 người cũng muốn rời khỏi thành phố Volnovakha ở vùng Donetsk.

Hiện tại, Volnovakha và Mariupol, một trong những cảng lớn nhất của Ukraine, đang bị phong tỏa bởi các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Sputnik đưa tin chiều 5/3.

Nga tuyên bố ngừng bắn để sơ tán dân thường ảnh 1

Binh sĩ Ukraine tiến về chiến tuyến đương đầu lực lượng Nga ở vùng Lugansk ngày 25/2. Ảnh: Getty Images.

Việc tạo hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường đã được các quan chức Nga và Ukraine nhất trí trong vòng đàm phán thứ hai tại Belarus hôm 3/3 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, Trợ lý tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết.

MỚI - NÓNG