Điện Kremlin: Nga không muốn chia rẽ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga không nhằm mục đích chia rẽ Ukraine. Thay vào đó, Mátxcơva chỉ đang tìm cách đảm bảo an ninh cho chính mình.
Điện Kremlin: Nga không muốn chia rẽ Ukraine ảnh 1

Ông Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Phát ngôn viên Peskov chỉ ra rằng sau cuộc đảo chính năm 2014, Ukraine bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng phát xít. “Chúng tôi muốn thấy Ukraine phi quân sự hoá. Chúng tôi muốn thấy Ukraine không còn hệ tư tưởng phát xít”, ông Peskov nói. “Ngoài ra, chúng tôi muốn Ukraine quy định về trạng thái trung lập trong Hiến pháp, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng những loại vũ khí có thể thay đổi cán cân an ninh ở châu Âu không được triển khai đến Ukraine".

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga không muốn chia rẽ Ukraine mà chỉ muốn đảm bảo an ninh cho chính mình.

Về vụ việc liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye mà Nga tuyên bố đang kiểm soát, ông Peskov cho biết nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường.

“Lò phản ứng hạt nhân - “trái tim” của nhà máy vẫn còn nguyên vẹn. Đã có một số hành động khiêu khích của những người theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine. Một nhóm chiến binh đã tấn công đội tuần tra của Nga, vì vậy lực lượng Nga buộc phải đáp trả”, ông Peskov giải thích, và cho biết thêm rằng tình hình đã được kiểm soát nên không còn mối đe doạ an ninh nào.

Trước đó, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy vào sáng sớm 4/3. Cơ quan chức năng Ukraine sau đó thông báo ngọn lửa đã được dập tắt và không có thương vong về người.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov nói rằng một nhóm người Ukraine đã cố gắng tiến hành một hành động khiêu khích gần nhà máy, và nổ súng về phía lực lượng an ninh Nga. Nỗ lực này bị ngăn cản, nhưng những kẻ tấn công đã đốt cháy một khu vực của nhà máy trước khi rời đi.

Theo Tass
MỚI - NÓNG