Điện Kremlin cáo buộc phương Tây ‘hành xử như côn đồ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/3, Điện Kremlin cáo buộc phương Tây "hành xử như côn đồ”, nhưng Nga quá lớn để có thể bị cô lập vì thế giới không chỉ có Mỹ và châu Âu.
Điện Kremlin cáo buộc phương Tây ‘hành xử như côn đồ’ ảnh 1

Một xe tăng của Ukraine ở Makariv. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí rằng phương Tây đang hành xử như “côn đồ kinh tế” với Nga và Mátxcơva sẽ đáp trả. Ông không nói cụ thể Nga sẽ đáp trả như thế nào, chỉ cho biết những biện pháp đó phù hợp với lợi ích của Nga.

“Điều này không có nghĩa là Nga bị cô lập. Thế giới quá lớn để châu Âu và Mỹ cô lập một quốc gia, và càng khó hơn với một nước lớn như Nga. Còn nhiều nước khác trên thế giới nữa”, ông Peskov nói.

Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh nếu Mỹ trừng phạt ngành xuất khẩu năng lượng của Nga thì sẽ tạo nên một cú sốc đáng kể trên thị trường năng lượng.

Trong khi đó, Nga cho biết lực lượng của họ đã dừng chiến dịch gần 2 thành phố của Ukraine để cho phép dân thường sơ tán an toàn khỏi khu vực chiến sự, trong khi tiếp tục tấn công ở những thành phố khác, bao gồm thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã mở hành lang nhân đạo gần 2 thành phố Mariupol và Volnovakha, RIA đưa tin.

Ở Mariupol, người dân có thể di tản trong khung thời gian 5 giờ đồng hồ, RIA dẫn lời các quan chức quốc phòng Nga.

Chính phủ Ukraine cho biết kế hoạch của họ là sơ tán khoảng 200.000 dân khỏi Mariupol và 15.000 người khỏi Volnovakha, và Hội chữ thập đỏ là bên bảo lãnh ngừng bắn.

Đến nay chưa có xác nhận về việc ngừng bắn và chưa rõ thoả thuận ngừng bắn có được mở rộng sang những khu vực khác hay không.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chiến dịch quân sự ở những khu vực khác của Ukraine vẫn tiếp tục.

Tại thành phố cảng Mariupol, Thị trưởng Vadym Boychenko cho biết tình hình hiện nay là không có nước, điện, máy sưởi không hoạt động và thực phẩm sắp cạn kiệt.

Ukraine cho rằng lực lượng Nga đang tập trung bao vây Kiev và Kharkiv – thành phố lớn thứ hai của Ukraine, trong khi dựng một cây cầu đường bộ nối với bán đảo Crimea.

Thủ đô Kiev vừa hứng tiếp một đợt tấn công nữa, bao gồm cả ở trung tâm thành phố.

Báo Suspilne của Ukraine dẫn lời chính quyền thành phố Sumy – cách Kiev khoảng 300km về phía đông – cho biết có nguy cơ chiến sự bùng phát trên đường phố, vì thế thúc giục người dân xuống hầm trú ẩn.

Ngày 3/3, ông Mykhailo Podolyak, đại diện của Ukraine sang đàm phán với Nga, cho biết đối thoại vòng 2 không dẫn đến kết quả mà Kiev mong muốn, nhưng cả hai đã đạt được sự hiểu biết chung về việc mở các hành lang nhân đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết 66.224 nam giới Ukraine ở nước ngoài đã trở về nước để nhập ngũ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy dự kiến sẽ có phát biểu trực tuyến với Quốc hội Mỹ vào sáng 5/5 (giờ Mỹ), để đề nghị Washington tiếp tục hỗ trợ.

Mỹ đang cân nhắc biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu khí của Nga, thay vì cấm hoàn toàn như dự luật được các nghị sĩ soạn thảo. Giá dầu thế giới đã tăng hơn 20% trong tuần này vì lo ngại nguy cơ thiếu nguồn cung, đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo Reuters, RIA
MỚI - NÓNG