Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đề nghị ông Putin dừng chiến dịch ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc điện đàm ngày 6/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ đề nghị người đồng cấp Nga Vladimir Putin dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine, phát ngôn viên của ông Erdogan cho biết.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đề nghị ông Putin dừng chiến dịch ở Ukraine ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Cùng tiếp giáp Biển Đen với Ukraine và Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ tốt với cả hai quốc gia này. Ankara phản đối trừng phạt Mátxcơva nhưng cũng cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là “không thể chấp nhận được”. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi ngừng bắn để đàm phán hoà bình.

Phát biểu với báo chí tại Istabul, phát ngôn viên tổng thống Ibrahim Kalin cho biết ông Erdogan đề xuất điện đàm với người đồng cấp Nga vào ngày 6/3, để đề nghị ông Putin “trao một cơ hội” cho ngừng bắn, dừng tấn công, hỗ trợ lập các hành lang để sơ tán và viện trợ nhân đạo.

“Chúng tôi đang tập trung vào những bước đi có thể làm để đưa hai bên vào bàn đàm phán và thuyết phục phía Nga (dừng lại)”, ông Kalin nói. Đại diện của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng điều quan trọng là Mátxcơva phải có một đối tác đáng tin cậy để đối thoại khi phương Tây đã “đốt những cây cầu”.

“Mạng lưới tin cậy (với Nga) phải được mở hoàn toàn để đối ngoại, ngoại giao thành công. Nếu không, cả khu vực, bao gồm Nga và Ukraine, sẽ không thể thoát khỏi sự huỷ diệt này”, ông Kalin nói.

Ông Kalin cũng nhắc lại quan điểm phản đối của Ankara đối với các biện pháp trừng phạt mà nhiều nước áp với Nga, cho rằng biện pháp cần hướng tới chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi không có kế hoạch cho trừng phạt vào lúc này…Chúng tôi không muốn bị đẩy vào tình thế trở thành một bên của chiến tranh. Chúng tôi cần nói chuyện với cả hai bên”, ông Kalin nói.

Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ gần gũi với Nga về quốc phòng, năng lượng và thương mại, đồng thời phụ thuộc nhiều vào dòng khách du lịch từ Nga. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái cho Ukraine, phản đối các chính sách của Nga ở Syria, Libya và việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Ankara cho biết họ muốn mời ngoại trưởng của Nga và Ukraine dự hội nghị ngoại giao vào tuần tới ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cả Ukraine và Nga đều bày tỏ sẵn sàng tham gia cuộc đối thoại đó.

Ông Erdogan đã có điện đàm với ông Putin vào ngày 23/2, một ngày trước khi Nga triển khai “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Ông Kalin nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể cắt đứt quan hệ với Kiev hay Mátxcơva. Ông cho biết Ankara đang liên lạc với cả nhóm đàm phán của Nga và Ukraine, và ông Erdogan sẽ trao đổi với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, các quan chức của EU và các bên khác vào trong ngày 5/3.

“Trong khi những cuộc tấn công ác liệt tiếp diễn ở các thành phố của Ukraine, sẽ là ngây thơ nếu kỳ vọng một kết quả cụ thể và mang tính ràng buộc để tác động tích cực đến tình hình trên thực tế”, ông Kalin nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.