THẾ GIỚI 24H: NATO không bao giờ tấn công Nga

THẾ GIỚI 24H: NATO không bao giờ tấn công Nga
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không bao giờ tấn công Nga. Moscow không nên quá căng thẳng về việc NATO triển khai vũ khí phòng thủ ở gần biên giới Nga.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga, ông Michael McFaul cho rằng, Moscow không nên quá căng thẳng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai vũ khí ở gần biên giới Nga.

Theo ông Michael McFaul, liên minh quân sự NATO sẽ không bao giờ tấn công Nga. “Không cần thiết phải phóng đại tầm quan trọng của việc triển khai hệ thống phòng không S-400 trên biên giới Nga. NATO sẽ không bao giờ tấn công Nga. Moscow không nên quá căng thẳng về việc NATO triển khai vũ khí phòng thủ ở gần biên giới Nga”, ông Michael McFaul nói. Ngoài ra, ông Michael McFaul cũng nhấn mạnh rằng “Chỉ có những kẻ nào ngu ngốc mới tấn công Nga. May mắn là trong ban lãnh đạo của NATO không có những người như thế”.


Ngoại trưởng giao Đức, ông Frank-Walter Steinmeier ủng hộ việc phục hồi các mối quan hệ thân thiện giữa EU và Moscow, cũng như lên tiếng chống lại việc cô lập Nga trên trường quốc tế.

“Chúng ta phải quan tâm sao cho không để xảy ra việc phá hủy tất cả, những gì đã được xây dựng một cách khó khăn như vậy trong nhiều thập kỷ hòa bình ở châu Âu. Và chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng Nga đã tham gia vào việc hình thành trật tự châu Âu hậu chiến tranh”, Ngoại trưởng Steinmeier nói, đồng thời gọi việc khôi phục mối quan hệ thân thiện với Moscow là một sự kiện “rất mong muốn”. 

“Tất nhiên là Đức không nên cho phép xảy ra việc cô lập Nga. Nga vẫn là một người hàng xóm lớn của EU và láng giềng chính của chúng tôi, cùng với chúng tôi quyết định tương lai của châu Âu”, ông Steinmeier nhận định.


Ngày 28/6, Bahrain thông báo đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các thánh đường Hồi giáo trên toàn quốc sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các địa điểm tương tự tại Kuwait và Saudi Arabia.

Bộ trưởng Nội vụ Rashid bin Abdullah Al Khalifa ngày 28/6 đã gặp hai vị giáo sĩ hàng đầu của dòng Hồi giáo Sunni và Shiite để thảo luận về các kế hoạch bảo vệ thánh đường sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở hai nước láng giềng.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 28/6 thông báo nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết hơn 3.000 người Syria trong 1 năm kể từ khi chúng tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo ngày 29/6/2014.

Theo SOHR, trong số 3.027 vụ hành quyết của IS có 1.787 dân thường, trong đó có 74 trẻ em. Con số trên cũng bao gồm cả những vụ giết người hàng loạt gần đây tại thị trấn Kobane của người Kurd ở Syria, với ít nhất 223 vụ trong tuần này. 


Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini ngày 28/6 cho biết, đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cộng Đức) về chương trình hạt nhân của Tehran vẫn có thể đạt được một thỏa thuận.

Song, bà nhấn mạnh những ngày khó khăn sắp tới có thể là nguy cơ làm lỡ thời hạn chót (ngày 30/6) đặt ra trước đó. Tuyên bố của bà Mogherini được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà ngoại giao nhận định có rất ít cơ hội đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran, theo đó dự kiến đàm phán có thể kéo dài sang tháng 7.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 27/6 cho biết các bên rất khó đạt thỏa thuận khi rất nhiều bất đồng vẫn tồn tại về những vấn đề then chốt. 


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bày tỏ lạc quan về triển vọng Kiev ít nhất sẽ trở thành ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Nhận định trên được Tổng thống Petro Poroshenko phát biểu ngày 28/6 nhân kỷ niệm 1 năm ký Hiệp định liên kết giữa Ukraine và EU.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bày tỏ tin tưởng vào tương lai châu Âu của nước này. Báo Vesti Ukraine dẫn lời ông Poroshenko nói: "Tôi tin rằng trong những năm tới, nhờ nỗ lực hết mình và những thay đổi trong nước, Ukraine sẽ xứng đáng nhận được quy chế ứng cử viên thành viên EU".


Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tbilisi thông báo ngày 28/6, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Laboon thuộc Hạm đội 6 của Mỹ đã tới cảng Batumi bên bờ Biển Đen của Gruzia để tham gia sứ mệnh huấn luyện.

Đại sứ quán Mỹ khẳng định mục đích chuyến thăm cảng Batumi của tàu USS Laboon là "tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường quan hệ với các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và những đối tác như Gruzia, đồng thời nỗ lực hướng tới các mục tiêu chung thúc đẩy an ninh và ổn định ở khu vực Biển Đen".


Hy Lạp đã quyết định đóng cửa các ngân hàng từ tối 28/6 và áp đặt biện pháp kiểm soát vốn nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn tài chính sau khi các cuộc đàm phán cứu trợ với các chủ nợ quốc tế rơi vào bế tắc. 

Động thái này được đưa ra vào thời điểm Hy Lạp đang tiến gần hơn tới nguy cơ phải rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo sẽ đóng băng các khoản vay khẩn cấp mà thiết chế này cung cấp để "nuôi sống" hệ thống ngân hàng Hy Lạp.


Sau cuộc kiểm tra xét nghiệm lần cuối vào ngày 29/6, nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây MERS có thể sẽ được xuất viện. Ngày 28/6, Tổng cục trưởng Tổng cục kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan Sophon cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 75 tuổi, người Oman bị mắc Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) tiến triển tốt.

Dự kiến, trong cuộc kiểm tra xét nghiệm lần cuối vào ngày 29/6, nếu bệnh nhân người Oman có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây MERS, thì có thể sẽ được xuất viện.


Ngày 28/6, vào lúc 17h21 (theo giờ Moscow), tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 đã phát nổ ở phút thứ 3 sau khi rời bệ phóng từ sân bay vũ trụ tại Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ).

Tên lửa Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Dragon chở khoảng 2 tấn thiết bị nhằm cung cấp cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Sau khi kênh truyền hình của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) chiếu hình ảnh tên lửa Falcon 9 vỡ tan thành từng mảnh, bình luận viên của NASA George Diller cho biết "tên lửa đẩy Falcon 9 đã phát nổ. Tại thời điểm hiện tại, các chuyên gia phóng tến lửa chưa thể xác định điều gì đã xảy ra".

MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).