Xung đột Nga - Ukraine ngày 4/5: Tình báo Anh nói Nga phải bố trí lại gần 40 máy bay sau vụ tấn công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình báo quốc phòng Anh cho biết Nga đã buộc phải rút khoảng 40 máy bay các loại khỏi khu vực sân bay Kushchevskaya sau cuộc tấn công gần đây của Ukraine, và tái triển khai chúng đến nhiều sân bay khác.

Trong báo cáo ngày 3/5, tình báo quốc phòng Anh cho biết tác động của việc tái triển khai này khó có thể được xác định rõ ràng ngay lập tức. Tuy nhiên, Ukraine đã chứng tỏ khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Việc Nga điều chuyển các máy bay nghĩa là thời gian xuất kích sẽ phải kéo dài hơn để duy trì mức độ nhất quán trên chiến trường như trước đây.

Việc này cũng sẽ yêu cầu sử dụng nhiều xăng hơn, tăng chi phí cho phi hành đoàn.

Trước đó, hôm 30/4, quân đội Anh nhận định rằng cuộc tấn công của Ukraine vào sân bay Kushchevskaya ở Kuban của Nga sẽ buộc Mátxcơva phải phân tán các máy bay chiến đấu và bố trí lại các khí tài phòng không.

Nga phá hủy kho đạn Ukraine gần Avdiivka

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng pháo binh của cụm quân trung tâm đã phá hủy một kho đạn dược dã chiến của quân đội Ukraine ở hướng Krasnoarmeisk gần khu định cư Avdiivka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video về vụ tấn công cũng được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải. Cơ quan này cho biết: "Pháo binh của cụm quân trung tâm đã tấn công kho đạn dã chiến của quân đội Ukraine theo hướng Krasnoarmeisk. Kho đạn phát nổ sau cuộc tấn công và bị phá hủy hoàn toàn".

Tổng thống Zelensky nói xung đột với Nga đang bước vào giai đoạn mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cuộc xung đột với Nga đang chuyển sang giai đoạn mới trong bối cảnh Mátxcơva lên kế hoạch tấn công.

Phát biểu hôm 3/5 tại cuộc gặp với các học viên ở thành phố Khmelnytskyi, ông Zelensky nói rằng Nga đang chuẩn bị cố gắng mở rộng các hoạt động tấn công.

"Chúng ta đang tiến tới một giai đoạn mới của cuộc xung đột. Đối phương đang cố gắng mở rộng các hoạt động tấn công. Và tất cả chúng ta, người dân Ukraine, các binh sĩ, chính quyền và các đồng minh phải làm mọi thứ để phá vỡ thế trận của Nga".

"Chúng ta phải chứng minh rằng đối phương sẽ không đạt được mục tiêu của mình trong bất kỳ trường hợp nào, bất kể họ làm gì. Dù thế nào Ukraine cũng sẽ thắng thế".

Cũng theo ông Zelensky, việc trao đổi tù binh chiến tranh có thể diễn ra trước khi xung đột kết thúc, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh hòa bình.

"Lý tưởng nhất là chúng tôi muốn trao đổi tất cả các tù binh. Tất cả các quốc gia đều ủng hộ lộ trình này. Chúng tôi đang tiến hành trao đổi, nhưng việc này chậm hơn chúng tôi mong muốn. Một số người nói rằng chỉ có thể trao đổi tất cả tù binh khi xung đột kết thúc. Tôi tin rằng chúng ta có cơ hội để thực hiện điều này sớm hơn, dựa trên nền tảng của Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình ngày 15 - 16/6 tại Thụy Sĩ".

Ông Zelensky cho biết Ukraine có ba vấn đề ưu tiên cho hội nghị: an ninh năng lượng và hạt nhân; tự do đi lại mà không có sự phong tỏa trên biển; và vấn đề trao đổi toàn diện tù binh chiến tranh.

Người phát ngôn của ông Zelensky, Serhii Nykyforov cho biết những nước tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ thảo luận về lập trường đàm phán chung của Ukraine và lập trường này sau đó sẽ được gửi cho Nga.

Ý có kế hoạch cung cấp hệ thống phòng không SAMP-T cho Ukraine

Tờ La Repubblica đưa tin, Ý đang chuẩn bị gói viện trợ mới cho Ukraine trước khi Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại nước này (dự kiến từ 13-15/6). Gói viện trợ thứ 9 của Ý dự kiến bao gồm hệ thống phòng không SAMP-T. Gói này phải được Quốc hội Ý thông qua, sau đó mới có thể chuyển sang Ukraine.

Được biết, Ý có 5 hệ thống phòng không như vậy và Rome dự định cung cấp cho Ukraine hệ thống mà họ đã cho Slovakia mượn. Một số hệ thống này cũng sẽ bảo vệ địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7.

Trước đó, vào tháng 3/2023, Chính phủ Ý đã gửi một hệ thống tên lửa phòng không SAMP-T cho Ukraine. Nếu gói này được thông qua, đây sẽ là hệ thống SAMP-T thứ hai mà Ukraine nhận được.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về thiệt hại của quân đội Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 3/5 đã đưa ra những thống kê mới nhất của Mátxcơva về cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc họp cấp bộ trưởng, ông Shoigu cho biết lực lượng Nga đang "tiếp tục phá vỡ" các vị trí phòng thủ của Ukraine dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Ông nói thêm rằng vùng lãnh thổ mà Nga giành được trong năm nay đã lên tới 547 km2.

Ông Shoigu cáo buộc phương Tây gây áp lực buộc Kiev phải chấp nhận cái giá phải trả nếu tiếp tục chiến đấu. Bộ trưởng nói thêm rằng Kiev đã tăng cường nỗ lực huy động lực lượng do thương vong cao.

Ông cho biết ngoài việc gây thương vong đáng kể, lực lượng Nga còn phá hủy khoảng 21.000 vũ khí hạng nặng được vận hành bởi lực lượng Ukraine.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG