THẾ GIỚI 24H: Mỹ biến quá trình xin thị thực của người Nga thành 'địa ngục'

0:00 / 0:00
0:00
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Rianovosti)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Rianovosti)
TPO - Ngày 24/10, trên kênh Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga MariaZakharova bình luận rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã biến quá trình xin thị thực của người Nga thành một “địa ngục” thực sự.

Bà Maria Zakharova cáo buộc các nhà ngoại giao Mỹ suốt nhiều năm qua đã "hủy hoại hệ thống các dịch vụ lãnh sự" tại Nga và "biến một quy trình kỹ thuật bình thường ở thế kỷ 21 thành địa ngục". Theo một tài liệu được đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Mỹ, các công dân Nga muốn xin cấp thị thực Mỹ được phân loại là “những người vô gia cư có quốc tịch” và chỉ có thể đăng ký xin cấp thị thực tại nước thứ 3, cụ thể là tại Warsaw, Ba Lan. Trước đó, vào tháng 5, Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva đã cảnh báo rằng, họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp đối với công dân Mỹ và cấp thị thực khẩn cấp cho người Nga khi liên quan đến sinh tử hoặc hết hạn thị thực nhập cư. Đây là động thái để trả đũa việc Nga đưa Mỹ vào danh sách các quốc gia "không thân thiện".


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 308.000 ca nhiễm và 4.458 ca tử vong do COVID-19. Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tình hình tại Nga và Ukraine chưa có chuyển biến tích cực khi vẫn là điểm nóng của thế giới về cả ca nhiễm và tử vong mới. Nhà chức trách Nga và Ukraine đã có nhiều biện pháp thuyết phục người dân tiêm vắc xin phòng bệnh nhưng tỷ lệ tiêm vẫn thấp.


Pháp phóng thành công vệ tinh quân sự hiện đại vào quỹ đạo Trái Đất. Tên lửa Ariane 5 đã được phóng đi từ Kourou, Guiana, vào chiều 23/10, đưa vệ tinh Syracuse 4A vào quỹ đạo Trái Đất sau 38 phút 41 giây. Vệ tinh được thiết kế để chống lại các hoạt động gây hấn cũng như can thiệp quân sự trên mặt đất và trong không gian. Vệ tinh cũng có thể khảo sát môi trường xung quanh và tự di chuyển để tránh một cuộc tấn công.


Ngày 24/10, Bộ Xây dựng Israel thông báo nước này có kế hoạch xây dựng thêm hơn 1.300 nhà ở định cư cho người Do Thái ở vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Bờ Tây. Dự kiến, trong tuần, Bộ Quốc phòng Israel sẽ xem xét cấp phép cho dự án mới. Các nhà ở mới sẽ được xây dựng tại 7 khu định cư.


Ngày 24/10, ít nhất 30 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa Lực lượng vũ trang Somalia và các tay súng Ahlu Sunna Wal Jamaa, nhóm trước đây từng hợp tác với Chính phủ Somalia chống lại tổ chức khủng bố Al-Shabaab. Ngoài ra, quân đội Somalia cho biết đã bắt được một số chiến binh của Ahlu Sunna trong các vụ đụng độ ở thành phố Guriel.


Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa được cho là đáng lo ngại và phản tác dụng đồng thời quay lại quá trình đàm phán. Ông Sung Kim đã có cuộc họp với các quan chức Hàn Quốc ngày 24/10.


Ngày 24/10, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar đã kêu gọi lãnh đạo quân đội Myanmar từ chức và trao quyền lực cho chính phủ dân sự, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar nhấn mạnh, áp lực ngày càng tăng đối với các nhóm dễ bị tổn thương ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính quân sự diễn ra ngày 1/2, theo sau là tình hình tồi tệ hơn và xung đột ngày càng căng thẳng trên khắp đất nước.

MỚI - NÓNG