THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm chuyến bay của Pháp bị hủy do đình công

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
TPO - Hàng trăm chuyến bay của Hãng hàng không Air France của Pháp ngày 7/4 đã không thể cất cánh khi các nhân viên của hãng, trong đó có cả các phi công, tiếp viên và nhân viên mặt đất tiến hành đình công đòi tăng lương.

Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới doanh thu của Air France, mà còn gây khó khăn cho hoạt động đi lại của nhiều gia đình trong dịp nghỉ lễ. Theo Air France, hãng đã phải hủy 25% số chuyến bay đường dài, ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế.


Theo các cuộc thăm dò ý kiến trong cuộc tổng tuyển cử tại Hungary ngày 7/4, đảng Fidesz trung hữu của Thủ tướng Viktor Orban giành chiến thắng, mở đường cho ông Viktor Orban tiếp tục giữ chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Theo Reuters, ông Viktor Orban trở thành thủ tướng trẻ nhất của Hungary kể từ khi khối Đông Âu tan rã giai đoạn 1998-2002. Trong cuộc bầu cử tháng 4-2010, đảng Fidesz giành được 52,73% số phiếu phổ thông, chiếm 2/3 số ghế Quốc hội, đủ cho ông Orban thay đổi Hiến pháp.


Theo RT, hôm qua  7/4, một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ đâm trúng một nhóm dân thường tại thành phố Muenster. Cảnh sát hiện chưa đưa ra con số thương vong cụ thể. Tuy nhiên, báo giới địa phương cho biết đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương. Sáu người trong số đó hiện đang nguy kịch. Tài xế chiếc xe gây tai nạn đã tự sát. Khu vực trung tâm thành phố Muenster lập tức bị phong tỏa. Người dân được yêu cầu tránh xa hiện trường. Cảnh sát hiện chưa công bố nguyên nhân vụ việc, cũng chưa tiến hành tìm kiếm các nghi phạm khác.


Quan chức hai nước đã bí mật gặp nhau thông qua các kênh tình báo để bàn về địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo và một đội ngũ của CIA đã trực tiếp liên lạc với phía Triều Tiên thông qua các kênh bí mật của lực lượng tình báo, theo lời một số quan chức Nhà Trắng nói với CNN hôm 7/4. Các quan chức tình báo của hai nước đã nói chuyện vài lần và thậm chí gặp nhau tại một nước thứ ba với mục đích chính là xác định địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, dự kiến diễn ra vào tháng 5.


Theo chỉ huy hội đồng quân sự dân quân người Kurd tại Syria, lực lượng liên quân do Mỹ lãnh đạo đang tiến hành xây dựng các căn cứ quân sự mới tại Manbij. Theo ông Rezan Gilo, chỉ huy hội đồng quân sự dân quân người Kurd tại Syria, liên quân Mỹ đang tiến hành xây dựng một số căn cứ quân sự mới ở phía bắc Syria. "Liên quân đang xây dựng các căn cứ mới ở Manbij, đó là các căn cứ quân sự của quân đội Mỹ và Pháp, các căn cứ mới đang được xây dựng ở miền bắc Syria, đặc biệt là ở phía đông của sông Euphrates", ông Gilo cho biết.


Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm phiến quân Jaysh al-Islam đã pháo kích hai lần vào thủ đô Damascus chỉ trong 24 giờ và tấn công vào các vị trí của quân đội chính phủ. "Trong vòng 24 giờ qua, các tay súng của nhóm phiến quân Jaysh al-Islam (JAI) đã tiến hành hai đợt pháo kích nhắm vào thủ đô Damascus và vùng ngoại ô. Các vị trí của quân đội Syria cũng lọt vào mục tiêu của nhóm khủng bố", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Thống kê sơ bộ cho biết có 7 người thiệt mạng và hơn 42 người bị thương sau vụ tấn công.


Việc Nhật Bản thành lập một đơn vị đổ bộ không còn gây nhiều tranh cãi như trước trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng hoạt động quân sự cả trên không lẫn trên biển. Đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên được quân đội Nhật Bản thành lập kể từ Thế chiến II đã đi vào hoạt động hôm 7/4 với nhiệm vụ giành lại các hòn đảo xa ở biển Hoa Đông trong trường hợp chúng bị xâm chiếm, trong đó có quần đảo Senkaku đang được Tokyo kiểm soát nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG