Tên trộm bị bắt vì 'nhảy' phải xe hết xăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do trộm phải xe máy gần hết xăng nên Tuyến đã dừng ở một cây xăng trên đường để đổ nhiên liệu. Khi Tuyến chuẩn bị rời đi, lực lượng công an áp sát, bắt giữ thành công đối tượng.

Ngày 22/12, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy của người dân.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 21/12, Công an huyện Krông Pắc nhận được tin báo của ông L.V.Đ. (SN 1965, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) về việc kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy hiệu Airblade, màu Đỏ, biển số 47M1-121.79.

Theo ông Đ., giá trị chiếc xe trên 20 triệu đồng. Sau khi ăn trộm, kẻ gian đã điều khiển xe máy hướng về TP Buôn Ma Thuột.

Tên trộm bị bắt vì 'nhảy' phải xe hết xăng ảnh 1

Công an bắt giữ Tuyến tại cây xăng dầu số 39

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Krông Pắc đã chỉ đạo lực lượng đang tuần tra trên quốc lộ 26 bám sát địa bàn đồng thời phối hợp với Công an xã Hòa Đông (cùng huyện Krông Pắk) tổ chức chốt chặn, đón lõng đối tượng.

Sau đó, lực lượng công an phát hiện đối tượng trộm xe của ông Đ. di chuyển trên quốc lộ 26 nên lập tức bám theo. Khi đối tượng đi vào cửa hàng xăng dầu số 39, thuộc địa bàn xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột (cách nơi trộm xe hơn 25km) để đổ xăng thì bị công an ập tới bắt giữ.

Tên trộm bị bắt vì 'nhảy' phải xe hết xăng ảnh 2

Nguyễn Văn Tuyến tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tuyến (18 tuổi, trú xã Xuân Phú, huyện Ea Kar).

Ngoài ra, Tuyến còn khai nhận, để có tiền tiêu xài, hắn đã gây ra nhiều vụ trộm khác. Trước khi trộm xe máy ở nhà ông Đ., Tuyến đã đi xe buýt từ TP Buôn Ma Thuột đến thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc) theo dõi các nhà dân để tài sản có giá trị nhưng không người trông coi.

Đến trưa 21/12, phát hiện cổng nhà ông Đ. không đóng, có sẵn chìa khóa trên xe nên Tuyến lẻn vào trộm xe. Khi xe gần hết xăng, Tuyến đã dừng ở một cây xăng trên đường để đổ nhiên liệu thì bị công an bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG