TPO - Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã họp, thống nhất hướng xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm trong kíp trực khiến con của sản phụ Nay H’Uyên tử vong.
TPO - Liên quan tới vụ thai nhi tử vong trong bụng mẹ dù đã được nhập viện theo dõi, Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa (Gia Lai) thừa nhận công tác tiếp nhận, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân chưa sâu sát, chưa chu đáo dẫn tới hậu quả diễn biến phức tạp.
TPO - Anh Quynh cho biết, dù đã khẩn thiết mong muốn các bác sĩ ở Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa cho vợ mình được mổ để lấy thai nhi nhưng các bác sĩ sau khi nghe xong không có bất cứ hành động nào. Sau nhiều giờ đồng hồ vợ anh Quynh lả đi, các nhân viên y tế đưa sản phụ đi siêu âm và xác định thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ.
TPO - Sáng 7/9, ông Phan Văn Năm - Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã tạm đình chỉ ê kíp trực liên quan vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong khi đang điều trị tại trung tâm này.
TPO - Trong khi người nhà cho rằng bệnh viện tắc trách khiến cháu bé 3 tuổi tử vong, thì Hội đồng Chuyên môn Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi khẳng định đã làm đúng quy trình cứu chữa.
TPO - Hơn 1.000m3 gỗ được trục vớt dưới hồ có giá tiền tỷ, song đã bị mục nát vì sự tắc trách của cơ quan chức năng. Liên quan đến vụ này, một nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk bị kỷ luật cảnh cáo.
TPO - Phản ánh đến Báo Tiền Phong, sản phụ từng sinh con tại Bệnh viện FV cho biết sự tắc trách của bệnh viện đã khiến chị suýt tử vong vì băng huyết, sau đó con của chị bị bỏng nhưng bệnh viện điều trị sai phương pháp khiến bé diễn tiến nặng. Phía Bệnh viện FV đã họp hội đồng chuyên môn và khẳng định nội dung bệnh nhân phản ánh là không có cơ sở.
TPO - Sau khi hút mỡ bụng và nâng mũi làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
TPO - Hơn 10 năm trước, hàng trăm hộ dân ở xã Cư Suê (huyện Cư M’gar); xã Ea Lai, Krông Jing (huyện M’đrắk) giao đất để các doanh nghiệp làm dự án, nhưng đến nay họ vẫn chưa được khoản tiền đền bù nào. Trong khi dân bức xúc khiếu kiện khắp nơi, quả bóng trách nhiệm trên lại được các sở ngành tỉnh Đắk Lắk chuyền qua lại.
TPO - Ngày 18/2, Sở Y tế Quảng Ninh đã có Công văn báo cáo tỉnh này kết quả kiểm tra việc cung ứng các suất ăn tại các khu cách ly phòng, chống COVID-19 thuộc Bệnh viện số 2, Bệnh viện số 3. Tuy nhiên, văn bản trên lại thể hiện Sở này có dấu hiệu áp dụng sai Nghị định của Chính phủ về chi phí cách ly và khám, chữa bệnh phòng, chống COVID-19.
TPO - Bị đau bụng và đi khám tại bệnh viện, nam bệnh nhân ngỡ ngàng khi trong phiếu siêu âm nội soi có phần mô tả Tử cung. Bác sỹ kê thuốc cho bệnh nhân uống mà không chú ý, cho đến khi vợ bệnh nhân phát hiện.
TPO - Ngày 15/7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu BV Chợ Rẫy chấn chỉnh hoạt động chuyên môn; khẩn trương xử lý cá nhân, tập thể sai phạm sau vụ bệnh nhân tử vong sau 4 giờ nhập viện và vụ việc khoan nhầm chân bệnh nhân trước đó.
TPO - Nữ bệnh nhân bị tiểu đường mạn tính, huyết khối tĩnh mạch chân trái được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, sau 4 giờ nằm tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện, bệnh nhân này không hề được thăm khám cho đến khi bà ngưng hô hấp, hôn mê và qua đời.
TPO - Cho rằng phía Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vi phạm nghiêm trọng các quy định về khám, chữa bệnh dẫn đến bệnh nhân là thương binh Trần Đình Dậu (SN 1954, ở thôn Minh Hòa, xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc) tử vong, gia đình đã có đơn tố cáo gửi cơ quan công an, ngành chức năng để làm rõ sự việc.
TPO - Trước thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng vì tắc trách, không cho bệnh nhân chuyển viện ra nước ngoài dẫn đến cái chết của bệnh nhân, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên.
Bệnh viện Hóc Môn đã lên tiếng về vụ việc người nhà bé gái tố y bác sĩ không cấp cứu cho bệnh nhi khi gia đình chưa đóng viện phí và không cho chuyển viện.
TP - Theo người nhà, nạn nhân Kiều Hoàng Sơn là người cao to, khỏe mạnh nên không thể vì một vết thương nhỏ ở bụng mà dẫn đến cái chết mà nguyên nhân chính là từ sự tắc trách của cả hai bệnh viện lớn ở Bắc Giang.
TPO - Cho rằng bác sĩ tắc trách, thiếu quan tâm dẫn đến bệnh nhân tử vong, người nhà ông Vân đã kéo đến bao vây bệnh viện Đa khoa Diễn Châu suốt cả đêm, yêu cầu lý giải nguyên nhân.
TPO - Chiều ngày 18/6, liên quan đến tố cáo của công dân về sự tắc trách trong việc siêu âm thai của phòng khám Thảo Nguyên (47 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở y tế Gia Lai cho biết sẽ tiến hành trưng cầu hội đồng khoa học chuyên ngành để đánh giá, làm rõ.
TPO - Theo Dailymail hôm 25/8, chị Geeta Devi, 32 tuổi, sản phụ ở Ấn Độ đã tử vong vì bác sỹ đỡ đẻ kéo mạnh tay khiến phần thân em bé bị đứt lìa, phần đầu bị mắc kẹt trong tử cung.
TP - Ngày 30/6, bác sĩ Phan Việt Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cho biết, Hội đồng chuyên môn kết luận không có chuyện sai sót chuyên môn và thiếu tinh thần trách nhiệm để trẻ sơ sinh tử vong trên đường chuyển tuyến vào ngày 25/5.
TP - “Nhà bên huyện Mộ Đức nhận đền bù 1,5 tỷ đồng. Còn chúng tôi diện tích đất cũng tương tự, nhưng chỉ được bồi thường 300 triệu”. Đó là hậu quả nhiều người dân huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) gánh chịu do sự tắc trách của chính quyền từ hơn… 30 năm trước!
TPO - Nhìn nhầm 5 triệu thành 50 triệu đồng, nhân viên ngân hàng đưa nhầm tiền cho khách. Ông khách gần 70 tuổi nổi lòng tham không trả lại số tiền thừa, phải hầu tòa về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
TP - Nghi ngờ bệnh viện tắc trách, chuyển viện không kịp thời khiến bé Nguyễn Thanh Trúc (10 tháng tuổi) bị tử vong lúc 2h sáng ngày 5/9, nên người thân của bé Trúc đã tập trung tại Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống (Thanh Hóa) để yêu cầu lãnh đạo bệnh viện này làm rõ.
TPO - Nghi ngờ bệnh viện tắc trách khiến bé Nguyễn Thanh Trúc (10 tháng tuổi) tử vong lúc 2h sáng 5/9, người thân của bé Trúc đã tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Công (Thanh Hóa), yêu cầu làm rõ.
TP - Ở đâu đó trên cả nước, nhiều trẻ em hằng ngày phải cởi trần lội sông tới trường. Một chiếc áo phao là cả niềm mơ ước. Thế mà, chỉ vài ngày nữa thôi, lần đầu tiên trong lịch sử sử dụng tiền ngân sách, hơn 155 tỷ đồng sẽ phải chi một cách vô lý vì sự thiếu trách nhiệm của nhiều cấp chính quyền ở Thủ đô.
TPO –Giám đốc Bệnh viện Lao phổi Trung ương cho biết, hiện vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân gây ra cái chết của bệnh nhân Bình chiều 1/4. Song ông Sỹ cũng thừa nhận, nhân viên y tá trực hôm đó kinh nghiệm yếu.
TPO - Chiều 1/4, rất đông người nhà nạn nhân Vũ Thanh Bình (31 tuổi, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) vây Bệnh viện lao phổi Trung ương (Ba Đình, Hà Nội), vì cho rằng bác sĩ tắc trách khiến nạn nhân tử vong.