Điều tra nguyên nhân bé 2 tuổi tử vong tại trung tâm y tế ở Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/9, ông Phan Văn Năm - Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã tạm đình chỉ ê kíp trực liên quan vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong khi đang điều trị tại trung tâm này.

Trước đó, tối 6/9, tài khoản facebook tên P.T. phát trực tiếp đoạn clip dài hơn 20 phút với nội dung tố ê kíp trực tại TTYT thành phố Vĩnh Long “tắc trách” khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người được cho là người nhà của cháu bé thể hiện thái độ bức xúc.

Theo thông tin từ clip này, rạng sáng 5/9, bé trai có dấu hiệu tiêu chảy, nôn nên được đưa vào TTYT cấp cứu, theo dõi. Điều dưỡng và ê kíp trực có tiêm thuốc cho bé, sau đó cháu bé tử vong.

Điều tra nguyên nhân bé 2 tuổi tử vong tại trung tâm y tế ở Vĩnh Long ảnh 1

Ảnh cắt từ clip.

Người nhà yêu cầu phía TTYT cung cấp hồ sơ bệnh án, tên các y bác sĩ trong ê kíp trực ở thời điểm xảy ra vụ việc, nêu nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai, nhưng không được cung cấp nên có lời lẽ bức xúc như trong clip.

Ngoài ra, clip còn có hình ảnh lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo xác minh.

"Còn thông tin bé trai 2 tuổi có tử vong do sốc thuốc như các tài khoản mạng xã hội đăng tải hay không, phải đợi Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ nguyên nhân" - đại diện Công an thành phố Vĩnh Long cho hay.

MỚI - NÓNG