Bị sản phụ tố gây tai biến kép, Bệnh viện FV nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phản ánh đến Báo Tiền Phong, sản phụ từng sinh con tại Bệnh viện FV cho biết sự tắc trách của bệnh viện đã khiến chị suýt tử vong vì băng huyết, sau đó con của chị bị bỏng nhưng bệnh viện điều trị sai phương pháp khiến bé diễn tiến nặng. Phía Bệnh viện FV đã họp hội đồng chuyên môn và khẳng định nội dung bệnh nhân phản ánh là không có cơ sở.

Đó là trường hợp của chị H.A.H. (SN: 1990, ngụ tại quận 7, TPHCM). Trong nội dung phản ánh, chị A.H. cho biết, giữa tháng 5/2021 khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát chị đã đến Bệnh viện FV đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 để sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, sau khi đặt thuốc giục sinh, các bác sĩ của bệnh viện đã tắc trách trong việc theo dõi khiến chị bị băng huyết phải mổ bắt con.

Sau 2 ngày hôn mê, sản phụ đã phải truyền 4,5 lít máu mới vượt qua được nguy kịch. “Tôi nghĩ mình sống được đã là may rồi nhưng sau khi tìm hiểu nguyên nhân thì tôi phát hiện sau khi họ đặt thuốc xong thì tôi bị băng huyết luôn. Đây là lỗi từ phía bệnh viện chứ không phải là tôi đi sinh và bị băng huyết sau sinh. Họ đã lấp liếm và cho rằng đây chỉ là tai nạn y khoa”.

Bị sản phụ tố gây tai biến kép, Bệnh viện FV nói gì? ảnh 1

Sản phụ A.H. bức xúc phản ánh về quá trình điều trị của 2 mẹ con tại Bệnh viện FV (ảnh: NVCC)

Sau sự cố xảy ra, ngày 31/12/2021 bé trai 7 tháng của vợ chồng chị A.H. bị bỏng nước sôi, gia đình đã đưa đến Bệnh viện FV cấp cứu. “Con tôi bị bỏng là tình huống cấp cứu nhưng nhân viên y tế bắt chờ suốt 1 giờ, bác sĩ thì đi mở sách cẩm nang y khoa để trị bỏng cho bé. Thuốc họ kê bị sai đã khiến con tôi sau khi về nhà bị nôn ói, viêm dạ dày cấp tính phải chuyển đến bệnh viện Nhi đồng điều trị. Một sự cố đơn lẻ tôi và gia đình có thể bỏ qua nhưng mẹ con tôi đã cùng lúc bị 2 tai biến vì sự tắc trách của bệnh viện thì không thể chấp nhận được” – chị A.H nói.

Liên quan đến phản ánh của người bệnh, ngày 12/3 thông tin từ Bệnh viện FV cho biết, phía bệnh viện đã liên tiếp tổ chức 2 cuộc họp hội đồng chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ quá trình điều trị cho sản phụ H.A.H. và con trai.

Trong nội dung văn bản gửi đến báo Tiền Phong, phía bệnh viện khẳng định các bác sĩ không vi phạm quy định khám chữa bệnh, không có sai sót chuyên môn. Chỉ định khởi phát chuyển dạ theo yêu cầu bệnh nhân ở sau tuần thai thứ 39 là phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19. Bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai kịp thời. Bệnh viện đã chẩn đoán kịp thời băng huyết sau sinh và xử trí phù hợp để cứu chữa cho bệnh nhân. Đây là một biến chứng có thể xảy ra ở bất cứ ca sinh nở nào và cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu ngay cả ở các nước phát triển.

Bị sản phụ tố gây tai biến kép, Bệnh viện FV nói gì? ảnh 2

Gia đình cho rằng thuốc điều trị bỏng cho bệnh nhi là không phù hợp khiến bé bị viêm dạ dày cấp

“Các bác sĩ đã xử lý y khoa kịp thời, phù hợp để cứu được tính mạng bà H. trong cơn nguy kịch cũng như bảo tồn được tử cung của bà và nỗ lực duy trì khả năng sinh con của bà sau này. Bác sĩ của bệnh viện đã theo dõi hậu sản cho bệnh nhân hơn 2 tháng sau sinh (6 tuần hậu sản) và bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục” – văn bản từ phía bệnh viện FV nêu.

Về việc điều trị bỏng cho con trai bệnh nhân, phía bệnh viện cho biết, bé được xử trí cấp cứu ngay sau khi nhập viện (4 phút). Bác sĩ trực khoa Nhi, đã thăm khám và chẩn đoán vết bỏng của bé thuộc độ 1, một số vị trí ở độ 2 nhưng không có dấu hiệu nghiêm trọng. Thuốc Alphachymotrypsine được kê toa để giảm viêm vì vậy việc kê toa thuốc này để điều trị vết bỏng độ 2 không phải là một sai sót, mặc dù hiệu quả của nó có thể thấp. Thuốc này hoàn toàn không chống chỉ định ở trẻ em và chưa bao giờ là nguyên nhân của vấn đề nôn ói hoặc loét dạ dày.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.