Bé sơ sinh tử vong vì tắc trách?

TP - Ngày 30/6, bác sĩ Phan Việt Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cho biết, Hội đồng chuyên môn kết luận không có chuyện sai sót chuyên môn và thiếu tinh thần trách nhiệm để trẻ sơ sinh tử vong trên đường chuyển tuyến vào ngày 25/5.

Ban giám đốc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, trừ 50 điểm thi đua với nữ hộ sinh Diệp Ngọc Đa vì thái độ giao tiếp, ứng xử chưa tốt và trừ 10 điểm thi đua với bác sĩ Võ Phi Ấu, Phó khoa Sơ sinh và không được xem xét thi đua 2014.

Đêm 24/5, sản phụ Võ Thị Việt Kiều được người nhà đưa đến Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, sinh mổ, được bé trai nặng 3,5 kg, chuyển sang khoa cấp cứu sơ sinh để sưởi ấm và thở ô- xy. Khoảng 9 giờ ngày 25/5, bác sĩ hội chẩn và thông báo cho gia đình biết bé trong tình trạng nguy kịch và gợi ý chuyển tuyến trên. Khi xe cấp cứu chuyển bé đến địa phận tỉnh Sóc Trăng, bé sơ sinh tắt thở, gia đình tố bác sĩ tắc trách.

* Trước đó, tối ngày 11/6, sản phụ Huỳnh Thị Diệu T. (trú Thuận An, Phú Vang, TT-Huế) sinh con tại Bệnh viện GTVT Huế. Cháu bé sinh ra tím tái nên được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị ngạt, ngưng tim, ngưng thở. Đến ngày 14/6, cháu bé đã tử vong.

Ngày 30/6, Bệnh viện GTVT Huế công bố nguyên nhân ca tử vong là do cháu bé bị ngạt vì xoắn dây rốn, bị rốn cuốn cổ. Hiện Bệnh viện GTVT Huế đã tạm đình chỉ kíp trực sản để làm rõ nguyên nhân. Căn cứ kết quả làm việc ban đầu giữa các bên, Bệnh viện GTVT Huế xử lý khiển trách đối với ê kíp trực và cắt lương tăng thêm 3 tháng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.