Các nhà khoa học vừa phát hiện ra có thứ thực sự nhanh hơn tốc độ ánh sáng
TPO - Các nhà khoa học vừa xác nhận bằng thực nghiệm điều mà chúng ta đã tin là đúng suốt nửa thế kỷ, bóng tối có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng.
TPO - Các nhà khoa học vừa xác nhận bằng thực nghiệm điều mà chúng ta đã tin là đúng suốt nửa thế kỷ, bóng tối có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng.
TPO - Hai ngày diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia - HSA đợt 603 (đợt 3 năm 2026) đều có chủ đề lọt vào bảng thịnh hành (trending) trên nền tảng Threads. Điểm chung cho "rì-viu" của teen 2K8 là đừng tập trung ôn Toán mà lơ là với Anh - Văn.
TPO - Sáng nay 5/4/2026, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 đợt 1 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kỳ thi này.
TPO - Theo Vietnamnet, từ một cái tên vô danh tại ngôi làng hẻo lánh, Lương Văn Phong bất ngờ trở thành "át chủ bài" của Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của DeepSeek, vị cựu thần đồng này không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn giúp Bắc Kinh rút ngắn đáng kể khoảng cách công nghệ với Mỹ.
TPO - Trong bối cảnh thị trường việc làm khó khăn tại Trung Quốc, nhiều người trẻ, kể cả tốt nghiệp từ các trường đại học danh giá, vẫn chật vật bám trụ nơi đô thị. Họ như những cánh bèo trôi, bị cuốn theo dòng biến động của xã hội, thiếu điểm tựa và hướng đi ổn định.
TPO - Theo Vietnamnet, bị cha ruồng bỏ vì chứng bại não bẩm sinh, Đinh Trịnh (Trung Quốc) tưởng như đã bị số phận định đoạt trong bóng tối. Thế nhưng, bằng đôi chân của mình và trái tim kiên cường của người mẹ, anh đã viết nên một huyền thoại đời thực khi bước lên bục vinh quang để nhận tấm bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard danh giá.
TPO - Theo Vietnamnet, Thích Kha từng được ca ngợi là thiên tài hiếm có, nhưng cuộc đời của anh lại rơi vào bi kịch khi mọi bước đi đều bị cha mẹ lập trình sẵn. Liệu vinh quang tại giảng đường có đáng giá bằng một tuổi thơ bị đánh cắp?
TPO - Con sở hữu trí tuệ vượt trội thường được xem là niềm tự hào của gia đình, nhưng phía sau đó lại là không ít áp lực và băn khoăn trong cách nuôi dạy. Nhiều phụ huynh phải học cách thấu hiểu, đồng hành để giúp trẻ phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào thành tích.
TPO - Sau hơn hai thập kỷ nghiên cứu và nhận tài trợ hàng triệu USD tại Mỹ, giáo sư Hu Ye quyết định trở về nước đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng, với mong muốn xây dựng nền tảng đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật y sinh cho thế hệ trẻ.
TPO - Theo Vietnamnet, sinh ra trong nghèo khó, từng làm đủ nghề mưu sinh nơi đất khách, ông Needyanand Raya vẫn kiên trì theo đuổi con đường học vấn suốt nhiều thập kỷ để rồi chạm tới tấm bằng tiến sĩ.
TPO - Những tiến bộ trong công nghệ hình ảnh và trí tuệ nhân tạo đang mở ra cách tiếp cận mới, giúp quá trình nhận diện bất thường trong y học trở nên trực quan, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn.
TPO - Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những công cụ hỗ trợ mới, giúp những người gặp khó khăn trong việc tập trung và tổ chức cuộc sống có thêm giải pháp thích nghi linh hoạt hơn.
TPO - Theo Vietnamnet, hình ảnh bữa cơm sơ sài tại một đơn vị nghiên cứu khoa học Hàn Quốc đang khiến dư luận dậy sóng. Trái ngược với kỳ vọng về chế độ đãi ngộ dành cho các "trí tuệ tương lai", thực tế phũ phàng này đang đặt ra dấu hỏi lớn về việc chăm lo đời sống cho đội ngũ nhân sự tại đây.
TPO - Theo Vietnamnet, hai đại học tư thục danh tiếng Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng nghi vấn về việc "mượn danh" học giả quốc tế để thăng hạng. Dù sở hữu danh sách công bố khoa học ấn tượng, các chuyên gia này bị phát hiện hầu như không cư trú hay làm việc tại Hàn Quốc, dấy lên tranh cãi về tính thực chất trong cuộc đua thứ hạng toàn cầu.
TPO - Những lời nhận xét bi quan từ thầy cô từng khiến Hervé Rogissart rời xa trường lớp từ rất sớm. Sau quãng thời gian làm nhiều công việc nặng nhọc để kiếm sống, anh tìm lại hướng đi cho mình nhờ tình yêu với thiên nhiên, để rồi bước vào con đường nghiên cứu sinh học tiến hóa.
TPO - Thay vì để học sinh sa vào cuộc đua luyện thi kéo dài, Trung Quốc đang thử nghiệm hướng đi mới: phát hiện sớm những em có năng khiếu toán, tuyển chọn theo cơ chế riêng, miễn thi đại học và đào tạo liên tục theo lộ trình chuyên sâu để hướng tới nghiên cứu đỉnh cao.
TPO - Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi Quảng Đông, từng sớm rời ghế nhà trường để đi làm phụ giúp cha mẹ, Vương Lai Xuân đã bền bỉ đi lên từ vị trí công nhân, từng bước khẳng định bản lĩnh trên thương trường và trở thành một trong những nữ tỷ phú có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc.
TPO - Theo Vietnamnet, sau hơn 30 năm khẳng định vị thế tại châu Âu, nhà khoa học lừng danh Trần Đức Lượng đã quyết định hồi hương để gia nhập Đại học Thanh Hoa. Ở tuổi 63, bước ngoặt trong sự nghiệp của ông không chỉ là một sự trở về đơn thuần mà còn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế.
TPO - Việc một giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực động cơ xe điện rời châu Âu để đến Hong Kong không chỉ là quyết định cá nhân, mà còn phản ánh sự thay đổi cán cân học thuật toàn cầu. Châu Á đang nổi lên như điểm đến mới của các nhà khoa học trong cuộc đua công nghệ.
TPO - Theo Vietnamnet, dù được MIT vinh danh là “ngôi sao triển vọng” trong ngành hóa học, một nữ tiến sĩ trẻ đã rời Mỹ để trở về đầu quân cho Đại học Bắc Kinh, góp sức vào nền giáo dục nước nhà.
TPO - Sáng 5/4, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 cho 1.265 sinh viên hình thức chính quy. Buổi lễ đánh dấu cột mốc trưởng thành của thế hệ sinh viên Khóa 61 với tỷ lệ xuất sắc đạt khoảng 30% cùng nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu và phong trào.
TPO - Sáng 5/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.200 sinh viên. Đại diện cho các tân cử nhân, Lương Tùng Chi (lớp Anh 02, chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại) đã có một bài phát biểu truyền cảm hứng. Sở hữu GPA 3.98 cùng học bổng toàn phần của Chính phủ Pháp ngay khi ra trường, Tùng Chi mang đến câu chuyện xúc động về hành trình đi tìm giá trị thực sự đằng sau hào quang thành tích.
TPO - Theo Vietnamnet, một chàng trai Mỹ từng bỏ học trung học đã tự mày mò trí tuệ nhân tạo từ con số 0 với sự hỗ trợ của ChatGPT. Bằng cách học qua dự án thực tế và liên tục đào sâu kiến thức, anh đạt trình độ tương đương nghiên cứu sinh và trở thành thành viên trong đội ngũ phát triển AI tại OpenAI.