Chiều 13/5, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra các nhà thuốc bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc của bác sĩ sau phản ánh của báo Tiền Phong.
Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho biết, hằng năm sở đều xây dựng kế hoạch hậu kiểm, kiểm tra các cơ sở y dược tư nhân. Từ 8/5 đến 8/6, Sở Y tế Hà Nội cũng triển khai tháng cao điểm phòng, chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn thành phố. Sở đã thành lập 9 đoàn để kiểm tra chấp hành pháp luật của các cơ sở y dược tư nhân.
![]() |
Nhà thuốc 365, số 113 Trung Hòa, quận Cầu Giấy |
Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, Sở Y tế đã giao Chánh Thanh tra Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc của các nhà thuốc, hiệu thuốc.
Ông Vũ Phương Đông, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra một số nhà thuốc bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc của bác sĩ. Ngoài ra, Sở cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, chất lượng thuốc được bán tại các nhà thuốc.
Ông Đông cũng cảm ơn và mong muốn Báo Tiền Phong tiếp tục phối hợp với Sở Y tế Hà Nội trong việc thông tin các vấn đề y tế trên địa bàn Thủ đô.
Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, trên địa bàn thành phố có nhiều nhà thuốc, hiệu thuốc "vô tư" bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc của bác sĩ.
Ví như, hệ thống Nhà thuốc Pharmacity, Nhà thuốc Dược Khang (26 Trần Duy Hưng), Nhà thuốc 365 (113 Trung Hòa, quận Cầu Giấy)...
Theo Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị đinh 115/2018 và Nghị định 117/2020/N-CP thì hành vi Bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc sẽ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ sở có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng nếu có từ 2 thuốc, nguyên liệu làm thuốc trở lên vi phạm nếu trong một lần kiểm tra phát hiện vi phạm.