Số lượng các cơ sở quân sự lớn của Nga ở nước ngoài là 21, trong khi Mỹ từ 600 đến 900.
Ảnh: Army
Theo tờ Newsweek, tuy có sự chênh lệch đáng kể số lượng căn cứ quân sự giữa Nga và Mỹ, nhưng tầm ảnh hưởng của Moscow lên cục diện địa – chính trị thế giới không thua kém Washington.
Newsweek cũng cho rằng, tỷ lệ chênh lệch lớn như vậy không ngăn cản việc Nga lấn lướt Mỹ ở một số khu vực quan trọng.
Theo cựu phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ chuyên trách về vấn đề Nga, bà Eurasia Evelyn Farkas: “Moscow sử dụng tương đối hiệu quả lực lượng và tài nguyên để đạt được mục tiêu của họ”.
“Nếu Nga có nhiều tài nguyên hơn, tôi nghĩ họ sẽ sẵn sàng tăng cường các căn cứ quân sự”, bà Farkas kết luận.
Tác giả của tạp chí Sputnik, ông Alexander Khrolenko đã đưa ra kịch bản về sự chiến bại của lực lượng Mỹ - Ba Lan nếu họ tấn công vào Nga trong cuộc xung đột giữa Moscow, phương Tây và NATO.
Chuyên gia quân sự, nhà quan sát thuộc tạp chí Contra Magazin của Đức, ông Marco Mayer trong một bài phân tích của mình đã cho biết, trong thời điểm hiện tại Mỹ là mối đe dọa chính đối với thế giới và đang sẵn sàng cho chiến tranh.
Việc điều các máy bay trinh sát tới hoạt động tại Biển Đen và khu vực cận Baltic đang cho thấy rằng, Mỹ đang nỗ lực hiện thực hóa chiến lược quân sự của mình.
Nhà phân tích về vấn đề Trung Đông, ông Abdel Bari Atuan cho rằng, trong thời gian sắp tới Mỹ sẽ vô cùng tốn kém bởi họ sẽ tham gia vào cuộc chiến “bằng tay người khác”, hãng Strategic Culture đưa tin.