TPO - Ngày 27/4, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo rằng nếu không tuân thủ quy tắc toàn cầu, Trung Quốc sẽ tự làm mất cơ hội của họ để vươn lên trở thành siêu cường. Bà cũng tuyên bố phương Tây sẽ bảo đảm Đài Loan (Trung Quốc) có thể tự bảo vệ họ.
TPO - "Tôi không ở cùng nhóm với những người tin rằng chiến tranh với Trung Quốc là một kết cục không thể tránh khỏi... Tôi không tin chiến tranh không thể tránh được", chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ, tướng David Berger nói. Ông cho rằng cục diện trong tương lai gần là sự cạnh tranh hằng ngày, liên tục giữa hai siêu cường của thế giới.
TPO - Trung Quốc bị vây quanh với những đối thủ khó chơi như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Ngành công nghiệp quốc phòng của họ còn nhiều khiếm khuyết, trong khi quan hệ bạn bè với Nga chỉ là tạm thời. Trong khi đó, Mỹ có thể bóp nghẹt nền kinh tế Trung Quốc nếu họ phong tỏa nguồn dầu mỏ từ vịnh Ba Tư.
TPO - Để trở thành siêu cường, phải có rất nhiều tiền. Trung Quốc, quốc gia có vẻ đang lên ở rất nhiều khía cạnh, lại bị cho là không thể đủ tiền để trở thành siêu cường toàn cầu, thậm chí là các vấn đề về tài chính đối với chính phủ Trung Quốc ngày càng lộ rõ.
TPO - Theo một dự báo của Cơ quan Năng lược quốc tế (IEA), trong 20 năm tới, Trung Quốc sẽ gia tăng gấp 3 lần tiềm năng hạt nhân và thay thế Mỹ trên cương vị nhà sản xuất năng lượng hạt nhân hàng đầu thế giới.
A-10 được coi là một trong những máy bay cường kích thành công nhất của Mỹ và thế giới, trang bị hỏa lực mạnh, đặc biệt là khả năng "sống sót" cao khi bị trúng hỏa lực đã khiến chúng đi vào huyền thoại.
TP - Trỗi dậy trở thành siêu cường thay thế Mỹ dẫn dắt thế giới đang là khát vọng cháy bỏng của Trung Quốc. Tuy nhiên, mục tiêu đầy tham vọng này vấp phải vô số trở ngại và có thể vĩnh viễn không trở thành hiện thực bởi một số nguyên do căn cốt.
TP - Đối thoại An ninh Shangri-La năm nay nóng nhất kể từ khi thành lập 13 năm trước. Các đại diện Trung Quốc như nhà ngoại giao kỳ cựu Phó Oánh hay Phó tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung đã thất bại trong việc thuyết phục khu vực và thế giới về chiến lược “trỗi dậy hòa bình”.
TP - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh cáo Trung Quốc gây hấn ở biển Đông, thẳng thừng tuyên bố sẽ đáp trả nếu lợi ích của Mỹ cũng như an ninh của các đồng minh bị đe dọa.
Ngoại trưởng Úc cảnh báo không nên lầm tưởng về sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc một khi Bắc Kinh đã trở thành siêu cường và chiếm ngôi vị nền kinh tế lớn nhất thế giới.
TP - Việc Quốc hội Nga chuẩn thuận đề nghị Nga can thiệp quân sự vào Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin, nhằm bảo vệ công dân cũng như các lợi ích của Nga ở Crimea, không khỏi khiến phương Tây và chính quyền mới ở Kiev choáng váng.
TP - Trong khi biển Hoa Đông chưa kịp lặng sóng với căng thẳng xung quanh khu nhận diện phòng không (ADIZ), không hiểu vô tình hay cố ý mà Quân ủy Trung ương Trung Quốc hé lộ tin, nước này sẽ đóng hai tàu sân bay mới trị giá 9 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2015.
TP - Một điều tra vừa công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy tại 23/39 quốc gia được khảo sát, phần lớn trả lời Trung Quốc đã sẵn sàng hoặc sẽ sớm trở thành “siêu cường lãnh đạo thế giới”. Thậm chí ở Mỹ, chỉ có 47% tin rằng Mỹ vẫn giữ vai trò này.
TP - Năm 2013 chưa kết thúc nhưng ngay từ bây giờ Tổng thống Vladimir Putin đã có thể ăn mừng rất nhiều thành công chính trị và ngoại giao của nước Nga trên vũ đài thế giới sau những vụ việc với Syria, Iran, Armenia, nhóm G - 20, Snowden…
TPO-Nhờ Nga, ông Obama hy vọng duy trì được nước Mỹ như một siêu cường duy nhất, có thể giải quyết được vấn đề Afghanistan mà không phải tháo chạy nhục nhã, ổn định được Iraq và giải quyết êm đẹp Syria
TPO - ‘Giấc mơ Trung Hoa’ được hiểu là sự công bố một kỷ nguyên mới mà Trung Quốc trở thành một nước đứng đầu trên toàn thế giới. Nhưng liệu ‘giấc mơ Trung Hoa’ có thể biến thành ác mộng hay không?
TPO - Trong bài phân tích vừa đăng trên Nhân dân Nhật báo, giáo sư Li Xing, khoa chính trị và quan hệ quốc tế, ĐH Bắc Kinh, cho rằng giai đoạn hiện nay sức mạnh quân sự vẫn là yếu huyệt của Trung Quốc.
TPO - Vòng quanh bờ biển Trung Quốc, dưới góc độ quân sự đã hình thành vô thức một vành đai của hệ thống “chính trị phòng ngừa” và vành đai này càng lúc càng mạnh lên, càng lúc càng phát triển.
TPO - Sự cứng rắn của Trung Quốc đã cho Mỹ một cơ hội bằng vàng để gia tăng sự hiện diện của Washington tại Đông Nam Á. Nga cũng không thể đứng ngoài cuộc tại khu vực địa chính trị quan trọng này.
TPO - Lớn tiếng tố cáo gián điệp mạng Trung Quốc tấn công các cơ quan của Mỹ, nhưng ít người biết Mỹ có cả một đội quân hackers hùng hậu, đã luồn sâu và bén rễ chắc chắn trong mạng Internet của Trung Quốc.
TPO - Hôm nay 18/6, tờ Bình luận Trung Quốc (BLTQ) của Hồng Kông đã đăng tải bài viết với nội dung Ấn Độ tăng cường “Đông tiến” nhằm đối phó với Trung Quốc.
TPO - Năm 2012 là 50 năm cuộc xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ở New Delhi luôn có những cuộc trao đổi như liệu Trung Quốc sẽ lại tấn công theo hướng Arunachal Pradesh và phía Đông Bắc của Kashmir?
Khi hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ chạy đua vị trí bá chủ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thì Ấn Độ bị đẩy vào tình thế khó xử. Cả Bắc Kinh và Washington đều muốn có được Ấn Độ và nước này trở thành mục tiêu để hai siêu cường hàng đầu thế giới “ve vãn”, giành giật.